Phát hiện bất ngờ hố đen siêu lớn "lang thang" trong không gian

Ngọc Vân |

Các nhà thiên văn học phát hiện trường hợp rất bất thường về hố đen siêu lớn đang "lang thang" trong không gian.

Thông thường, các hố đen siêu lớn giống như động cơ tĩnh tại trung tâm của các thiên hà, hút mọi thứ xung quanh chúng. Các nhà thiên văn học trước đây tin rằng, có thể các lỗ đen siêu lớn đang tích cực di chuyển, nhưng rất khó để thu thập bằng chứng về giả thuyết đó - cho đến nay.

Nghiên cứu mới nhất về hố đen di chuyển được công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn. Dominic Pesce - nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard & Smithsonian - đã hợp tác với các nhà khoa học để quan sát 10 thiên hà xa xôi và hố đen siêu lớn ở trung tâm của mỗi hệ trong 5 năm qua.

Trung tâm Vật lý Thiên văn là dự án nghiên cứu hợp tác giữa Đài quan sát Đại học Harvard và Đài quan sát vật lý thiên văn Smithsonian.

Pesce - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: "Chúng tôi không mong đợi phần lớn các hố đen siêu lớn sẽ di chuyển; chúng thường chỉ ngồi một chỗ.

Chúng quá nặng nên rất khó để bắt chúng di chuyển, giống như việc đá một quả bóng bowling khó hơn nhiều so với việc đá một quả bóng thông thường. Trong trường hợp này, 'quả bóng bowling' có khối lượng gấp vài triệu lần mặt trời của chúng ta. Điều đó sẽ đòi hỏi một cú đá khá mạnh".

Các nhà nghiên cứu đã so sánh vận tốc của cả thiên hà và hố đen siêu lớn trong chiến dịch quan sát của họ để tìm hiểu xem chúng có giống nhau hay không.

"Chúng tôi mong đợi chúng có cùng vận tốc. Nếu không, điều đó có nghĩa là hố đen đã bị xáo trộn" - Pesce nói.

Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng, trong khi 9 lỗ đen siêu lớn đứng yên, một lỗ dường như đang di chuyển. Nó cách xa trái đất 230 triệu năm ánh sáng và có thể được tìm thấy ở trung tâm của một thiên hà được gọi là J0437 + 2456.

Hố đen siêu lớn này là một hố đen nặng, với khối lượng gấp 3 triệu lần mặt trời.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị theo dõi từ Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico trước khi nó sụp đổ và Đài quan sát Gemini tại Hawaii để xác định rằng các lỗ đen siêu lớn thực sự di chuyển với vận tốc 177.000 km/h trong thiên hà.

Các nhà khoa học không biết lý do tại sao lỗ đen di chuyển, nhưng họ đã đưa ra hai ý tưởng.

“Chúng tôi có thể đang quan sát hậu quả của việc hai lỗ đen siêu lớn hợp nhất” - đồng tác giả nghiên cứu Jim Condon, nhà thiên văn học vô tuyến tại Đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia ở Virginia, cho biết trong một tuyên bố. "Kết quả của sự hợp nhất như vậy có thể khiến hố đen mới sinh lùi lại".

Cũng có thể lỗ đen là một cặp trong thiên hà. Pesce nói: “Các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc xác định những ví dụ rõ ràng về lỗ đen siêu lớn nhị phân. Những gì chúng ta có thể thấy trong thiên hà J0437 + 2456 là một trong những cặp lỗ đen như vậy".

Theo các nhà thiên văn học, chỉ có những quan sát trong tương lai mới cho biết câu chuyện và tiết lộ nguyên nhân đằng sau hành trình xuyên không gian của lỗ đen này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Sáng tỏ bí ẩn đám mây khổng lồ tái xuất hiện trên sao Hỏa

Song Minh |

Các nhà nghiên cứu cuối cùng đã làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau đám mây khổng lồ đang xuất hiện trở lại trên sao Hỏa.

Nobel Vật lý 2020 vinh danh phát hiện về hố đen

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2020 cho 3 nhà khoa học Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez.

Phát hiện hố đen lâu đời nhất nặng gấp 142 lần mặt trời

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học phát hiện hố đen lâu đời nhất vũ trụ, GW190521, nặng gấp 142 lần so với khối lượng mặt trời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sáng tỏ bí ẩn đám mây khổng lồ tái xuất hiện trên sao Hỏa

Song Minh |

Các nhà nghiên cứu cuối cùng đã làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau đám mây khổng lồ đang xuất hiện trở lại trên sao Hỏa.

Nobel Vật lý 2020 vinh danh phát hiện về hố đen

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2020 cho 3 nhà khoa học Roger Penrose và Reinhard Genzel và Andrea Ghez.

Phát hiện hố đen lâu đời nhất nặng gấp 142 lần mặt trời

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học phát hiện hố đen lâu đời nhất vũ trụ, GW190521, nặng gấp 142 lần so với khối lượng mặt trời.