Phát biểu mới nhất từ Điện Kremlin về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Hải Anh |

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả hoạt động quân sự của Nga vào đông Ukraina là "chiến dịch đặc biệt", nhưng từ chối các câu hỏi về mục tiêu của chiến dịch này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi hoạt động quân sự của Nga ở đông Ukraina là "chiến dịch đặc biệt" nhưng “không thể cung cấp cho các vị thông tin về quân đội, công nghệ và các thành phần khác của chiến dịch này".

Người phát ngôn Điện Kremlin chia sẻ thêm với báo giới rằng, việc chiếm đóng không phải là mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Đây cũng là điều mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình sáng 24.2.

Ông Peskov nói: “Không ai nói về việc chiếm đóng, trong trường hợp này, từ đó không thể áp dụng được. Đây là một chiến dịch đặc biệt. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải giải thích bất cứ điều gì ở đây, bởi vì chính tổng thống đã đưa ra những lời giải thích thấu đáo".

Trong phát biểu phát động chiến dịch quân sự vào đông Ukraina, ông Putin cho biết đã quyết định "tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm bảo vệ người dân ở vùng Donbass.

Hoạt động quân sự bắt đầu ngay sau đó với một loạt các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các địa điểm gần Kiev, cũng như sử dụng pháo tầm xa nhằm vào thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraina, gần biên giới Nga.

Đám cháy một tòa nhà sau vụ đánh bom ở thị trấn Chuguev, miền đông Ukraina ngày 24.2. Ảnh: AFP
Đám cháy một tòa nhà sau vụ đánh bom ở thị trấn Chuguev, miền đông Ukraina ngày 24.2. Ảnh: AFP

Trong diễn biến khác liên quan tới tình hình Ukraina, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, không còn sự hiện diện ngoại giao của Mỹ ở Ukraina vào thời điểm này.

Các nhà ngoại giao Mỹ qua đêm ở Ba Lan và làm việc ban ngày ở Lviv, miền tây Ukraina, trong vài ngày qua. Nhưng sau khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraina bắt đầu sáng 24.2, các nhà ngoại giao Mỹ đã không quay trở lại Ukraina và chưa có kế hoạch mới cho việc những nhà ngoại giao này trở lại Ukraina sớm.

Ngoài ra, đại sứ quán Mỹ tại Ukraina đã thông báo ngừng các dịch vụ lãnh sự. “Vào ngày 24.2.2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng hoạt động lãnh sự ở Lviv, Ukraina, tiếp nối Đại sứ quán Mỹ ở Kiev ngừng hoạt động ngày 12.2.2022", thông báo trên trang web của đại sứ quán nêu rõ.

Trong khi đó, NATO thông báo sẽ triển khai thêm lực lượng trên bộ, trên biển và trên không ở sườn phía đông của liên minh trong bối cảnh Nga tấn công Ukraina.

Thông cáo của liên minh ngày 24.2 cho hay, hành động của Nga gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh Châu Âu-Đại Tây Dương và sẽ gây ra những hậu quả địa chiến lược. "NATO sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và quốc phòng của tất cả các nước đồng minh" - thông cáo nêu rõ.

NATO cho biết: "Chúng tôi đang triển khai thêm lực lượng phòng thủ trên bộ và trên không tới phần phía đông của liên minh, cũng như các tài sản hàng hải tăng cường. Chúng tôi cũng củng cố sự sẵn sàng của các lực lượng trong liên minh để ứng phó với mọi tình huống xảy ra".

Tuyên bố của NATO cũng đồng thời tái khẳng định khối đứng về phía người dân Ukraina.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Binh sĩ và phương tiện quân sự từ Belarus vượt biên giới vào Ukraina

Thanh Hà |

Binh sĩ và phương tiện quân sự tiến vào Ukraina từ Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm trao đổi với Tổng thống Belarus Lukashenko về tình hình Ukraina.

Đại sứ Ukraina tại Liên Hợp Quốc: Đã "quá muộn" để giảm leo thang

Thanh Hà |

Đại sứ Ukraina tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya nhấn mạnh rằng đã "quá muộn" để giảm leo thang căng thẳng Nga - Ukraina.

Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, Ukraina. Bài phát biểu đưa ra vào đầu giờ sáng ở Nga, diễn ra đồng thời khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraina.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Binh sĩ và phương tiện quân sự từ Belarus vượt biên giới vào Ukraina

Thanh Hà |

Binh sĩ và phương tiện quân sự tiến vào Ukraina từ Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm trao đổi với Tổng thống Belarus Lukashenko về tình hình Ukraina.

Đại sứ Ukraina tại Liên Hợp Quốc: Đã "quá muộn" để giảm leo thang

Thanh Hà |

Đại sứ Ukraina tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya nhấn mạnh rằng đã "quá muộn" để giảm leo thang căng thẳng Nga - Ukraina.

Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, Ukraina. Bài phát biểu đưa ra vào đầu giờ sáng ở Nga, diễn ra đồng thời khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraina.