Pháp xác định được 25 ổ lây nhiễm COVID-19 mới

Hải Anh |

Tổng số 25 ổ lây nhiễm COVID-19 mới hiện được xác định ở Pháp. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết đây thực sự là thông tin tích cực.

Hiện có 25 ổ dịch COVID-19 ở Pháp, trải rộng khắp đất nước và tập trung ở các công sở, bệnh viện và các cuộc tụ họp xã hội, thelocal.fr đưa tin ngày 17.5.

Thelocal.fr cho hay, mỗi vùng của Pháp, ngoại trừ Normandy và Corsica, đều có ít nhất một ổ dịch COVID-19, riêng ở các vùng Île-de-France - nơi có thủ đô Paris, Auvergne-Rhone-Alpes, Occitanie và Pays-de-la-Loire - mỗi nơi có 3 ổ dịch COVID-19 mới.

Các ổ dịch COVID-19 mới được xác định ở Pháp rất đa dạng, có thể liên quan tới các sự kiện xã hội như ổ dịch ở Dordogne được xác định sau khi hàng chục người dự một đám tang hay cụm là ở nơi làm việc như các ổ dịch liên quan tới lò mổ ở Cotes-d 'Amor và Loiret.

Một cụm COVID-19 ở Hauts-de-Seine, Paris có liên kết với một khu nhà ở bình dân cho những người lao động trẻ tuổi. Trong khi đó,  2 ổ dịch COVID-19 - một ở Maine-et-Loire và một ở Côte-d'mor cũng ở Pari lại liên quan tới các bệnh viện.

Thông tin được công bố trong bối cảnh Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ngăn ngừa COVID-19. Tuy nhiên, trang tin của Pháp cho biết, dù số lượng ổ dịch có vẻ đáng lo ngại, đặc biệt là những ổ dịch ở "vùng xanh", nhưng các bác sĩ và các nhà khoa học xem đây là thông tin tốt xét về việc kiểm soát sự lây lan COVID-19 ở Pháp. "Vùng xanh" là những khu vực cơ bản đã thoát khỏi những tác động xấu nhất của virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ tim mạch Alain Ducardonnet chia sẻ với đài truyền hình Pháp BFM rằng: "Nó cho thấy cuối cùng các xét nghiệm đã được thực hiện dù phản hồi vẫn còn chậm. Chúng ta có thể thấy rằng những vùng "đỏ" không phải là khu vực duy nhất đáng lo ngại và chúng ta phải luôn cảnh giác đối với virus. Tuy nhiên, thực tế là 70 người có thể được xét nghiệm cùng lúc tại một nơi có thể là ổ dịch cho thấy việc truy vết các ca tiếp xúc đang hoạt động. Và đó là một điều tốt".

Giáo sư Karine Lacombe, bệnh viện Saint-Antoine ở Paris chia sẻ với Le Parisien rằng: "Những ổ dịch này chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở là virus không biến mất! Chúng đã chậm lại trong vài tuần qua nhưng vẫn ở đó. Tin tốt là chúng đã được xác định".

Theo cập nhật COVID-19 của Worldometers, tính tới chiều 19.5, giờ Hà Nội, Pháp đứng thứ 7 thế giới về số ca mắc COVID-19 với 179.927 ca. Trong đó có  28.239 người chết do COVID-19 và 61.728 bệnh nhân đã hồi phục.

Trên phạm vi toàn cầu, số ca mắc COVID-19 đã lên tới 4.909.569 ca với 320.442 người chết.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khoảng 108 triệu người ở vùng đông bắc của Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa khi các cụm lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.

Bị lây COVID-19 từ ổ dịch Thư Lan, Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố

Thanh Hà |

Thành phố Cát Lâm của Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với giao thông và tập trung đông người trong bối cảnh lo ngại làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới sau khi một cụm dịch được ghi nhận.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khoảng 108 triệu người ở vùng đông bắc của Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa khi các cụm lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.

Bị lây COVID-19 từ ổ dịch Thư Lan, Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố

Thanh Hà |

Thành phố Cát Lâm của Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với giao thông và tập trung đông người trong bối cảnh lo ngại làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới sau khi một cụm dịch được ghi nhận.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.