Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên Đại Tây Dương

Hải Anh |

Tàu ngầm Pháp thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên Đại Tây Dương, thông tin do Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố hôm 13.6.

Tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) M51 đã được các lực lượng Pháp và Mỹ quan sát và cuộc thử nghiệm được đánh giá là thành công cũng như cần thiết với răn đe hạt nhân của Pháp.

Hôm 12.6, tàu ngầm Le Téméraire của Pháp đã phóng đi một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51 ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp hướng về phía biển Caribbean, Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Pháp.

Le Téméraire là tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Triomphant lâu đời thứ 2 trong số 4 tàu của lớp này của Pháp, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Mỗi tàu ngầm lớp Triomphant có thể mang theo 16 SLBM.

Trong khi đó, tên lửa M51 có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân đa đầu đạn phân hướng (MIRV). Điều này có nghĩa là mỗi tàu Triomphant có khả năng thực hiện 160 cuộc tấn công hạt nhân riêng biệt.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, Paris chỉ có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân sẵn có để phục vụ sử dụng. Bộ quốc phòng Pháp cũng xác định, không có đầu đạn hạt nhân nào trên tàu trong vụ thử tên lửa ngày 12.6.

Vài ngày trước vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên Đại Tây Dương, Le Téméraire đã được nhìn thấy rời cảng có gắn ăng ten thử nghiệm cỡ lớn và các nhà quan sát nhận thấy ăng ten này thuộc loại dùng cho các vụ thử tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ca ngợi cuộc thử nghiệm tên lửa trên Twitter hôm 12.6. Bà cho rằng,  việc thử nghiệm thành công chứng minh sự xuất sắc về công nghệ và cam kết bảo vệ chủ quyền Pháp. "Tôi chúc mừng tất cả những bên cam kết đã góp phần tới thành công của thử nghiệm. Sự tham gia của họ rất cần thiết cho răn đe hạt nhân của Pháp và cho chủ quyền của chúng ta" - bà nhấn mạnh.

Theo các quan sát viên quốc phòng Pháp, tên lửa đã di chuyển khoảng 5.954km sau đó rơi xuống ở biển Sargasso, cách Puerto Rico khoảng 650km.

Cùng thời điểm diễn ra vụ phóng tên lửa của Pháp, dịch vụ theo dõi các chuyến bay Aircraft Spots ghi nhận 2 máy bay do thám điện tử ở khu vực gần nơi tên lửa rơi xuống: 1 máy bay Falcon 50 của hải quân Pháp và 1 chiếc RC-135S Cobra Ball của không quân Mỹ. Chiếc máy bay của Mỹ rõ ràng được dùng cho nhiệm vụ theo dõi di chuyển của tên lửa.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nói có ảnh vệ tinh tên lửa bắn hạ máy bay MH17

Song Minh |

Liên quan vụ tai nạn máy bay MH17 sáu năm trước, công tố viên Hà Lan cho biết Mỹ có thể có những bức ảnh vệ tinh quan trọng của tên lửa bắn hạ máy bay, nhưng đây là tài liệu mật.

Tên lửa siêu thanh tối tân Mỹ suýt bay tự do trong thử nghiệm mới

Song Minh |

Tên lửa siêu thanh của Mỹ được cho là đã vô tình tách khỏi máy bay B-52 và suýt bay tự do trong một cuộc thử nghiệm mới.

Lý do Mỹ - Hàn vận chuyển thiết bị tên lửa đánh chặn THAAD trong đêm

Hải Anh |

Mỹ và Hàn Quốc vận chuyển thiết bị phòng thủ tên lửa THAAD và các vật dụng khác cho căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm nhằm tránh sự phản đối của người dân địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ nói có ảnh vệ tinh tên lửa bắn hạ máy bay MH17

Song Minh |

Liên quan vụ tai nạn máy bay MH17 sáu năm trước, công tố viên Hà Lan cho biết Mỹ có thể có những bức ảnh vệ tinh quan trọng của tên lửa bắn hạ máy bay, nhưng đây là tài liệu mật.

Tên lửa siêu thanh tối tân Mỹ suýt bay tự do trong thử nghiệm mới

Song Minh |

Tên lửa siêu thanh của Mỹ được cho là đã vô tình tách khỏi máy bay B-52 và suýt bay tự do trong một cuộc thử nghiệm mới.

Lý do Mỹ - Hàn vận chuyển thiết bị tên lửa đánh chặn THAAD trong đêm

Hải Anh |

Mỹ và Hàn Quốc vận chuyển thiết bị phòng thủ tên lửa THAAD và các vật dụng khác cho căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm nhằm tránh sự phản đối của người dân địa phương.