Pháp: Số ca tử vong tiếp tục tăng cao trong các viện dưỡng lão

Bảo Châu |

Ngày 4.4, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp đã đạt đến một mức cao mới sau khi Chính phủ bổ sung thêm các ca tử vong ở viện dưỡng lão.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Pháp cho biết 441 trường hợp tử vong mới do COVID-19 được ghi nhận ngày 4.4 tại các bệnh viện của nước này - thấp hơn mức 588 ca của ngày 3.4 - nâng tổng số tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện lên 5.532 ca.

Trong ngày thứ ba liên tiếp, Bộ Y tế đã báo cáo thêm tổng số người chết trong các viện dưỡng lão kể từ khi bắt đầu dịch bệnh vào đầu tháng 3, do đó đã bổ sung thêm 2.028 ca tử vong vào tổng số ca tử vong ghi nhận trên cả nước là 7.560, tăng 1.053 ca so với ngày 3.4.

Các ca tử vong tại các viện dưỡng lão, trước đây chưa được báo cáo, hiện chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp.

Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon trong một cuộc họp báo cho biết: "Đại dịch này là hoàn toàn chưa từng có. Điều bắt buộc là mọi người phải tôn trọng các hạn chế, bây giờ không phải là lúc để thoải mái".

Ông Salomon cho biết, các ca nhiễm mới COVID-19 tại các bệnh viện đã tăng thêm 4.267 trường hợp, nâng tổng số ca ghi nhận tại bệnh viện lên 68.605 ca - tăng 7% nhưng ít hơn so với 9% của ngày 3.4.

Nhưng ông cũng cho biết số lượng các ca được "xác nhận hoặc có thể có" trong các viện dưỡng lão đã tăng 20% ​​lên 21.348 ca. Tuy nhiên, ông Salomon không phân biệt rõ giữa các trường hợp được xác nhận và có thể có.

Gộp các trường hợp bệnh viện và viện dưỡng lão, Pháp có tổng cộng 89.953 ca mắc COVID-19. Các nhà dịch tễ học cho biết số lượng trường hợp khó so sánh với các quốc gia khác vì một số nước có chính sách xét nghiệm rộng rãi hơn Pháp.

Ông Salomon cho biết có 28.143 bệnh nhân COVID-19 được điều trị trong bệnh viện, sau khi tăng thêm 711 bệnh nhân mới so với ngày hôm trước, đồng thời 2.111 người đã được xuất viện.

Tổng cộng có 6.838 ca COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU), số người đã bình phục cũng đang tăng nhanh với tổng số 15.438 người đã xuất viện và hàng ngàn người khác tự cách ly tại nhà cũng đã bình phục, ông Jerome Salomon cho biết.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Trong quá trình tham gia hoạt động đối ngoại, một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã nhiễm COVID-19.

Ca tử vong do COVID-19 tăng vọt, Pháp chạy đua tìm nguồn cung ứng thuốc

Phương Linh |

Ngày 2.4, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã tăng vọt lên gần 5.400 người sau khi Bộ Y tế bổ sung thêm dữ liệu tử vong từ viện dưỡng lão.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Trong quá trình tham gia hoạt động đối ngoại, một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã nhiễm COVID-19.

Ca tử vong do COVID-19 tăng vọt, Pháp chạy đua tìm nguồn cung ứng thuốc

Phương Linh |

Ngày 2.4, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã tăng vọt lên gần 5.400 người sau khi Bộ Y tế bổ sung thêm dữ liệu tử vong từ viện dưỡng lão.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.