Pháp siết hạn chế ngừa COVID-19, công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' mới

Phương Linh |

Pháp đã công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' đối với COVID-19 trên cả nước hôm 23.9 để thắt chặt hạn chế dịch bệnh.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran trong một cuộc họp báo ngày 23.9 cho biết, nước này sẽ được chia thành các khu vực theo mức độ cảnh báo. Theo đó, thành phố Marseille lớn thứ hai và đảo Guadeloupe thuộc vùng Caribbean của Pháp hiện là hai khu vực duy nhất được đặt ở mức cảnh báo "tối đa".

Thủ đô Paris và các vùng ngoại ô xung quanh cũng như thành phố Lille phía bắc, thị trấn Toulouse phía tây nam và sáu thành phố khác được tuyên bố là "vùng nguy hiểm tăng cường", theo tuyên bố của Bộ trưởng Veran.

"Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, những khu vực đó sẽ được ban bố tình trạng khẩn cấp y tế", Bộ trưởng nói.

Giống như các quốc gia Châu Âu khác, nơi tỉ lệ lây nhiễm đã tăng vọt trong tháng qua, Pháp đang dần thắt chặt các giới hạn đối với các cuộc tụ tập công cộng và riêng tư tại địa phương, với hi vọng sẽ đủ để khống chế dịch bệnh và tránh nguy cơ áp đặt một cuộc phong tỏa toàn quốc lần thứ hai.

Sau mùa hè tạm yên ắng, chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã cho phép chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp riêng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của đợt bùng dịch ở mỗi địa phương, thay vì áp dụng các biện pháp rộng rãi từ chính quyền trung ương ở Paris.

Ông Veran đã đưa ra một số chỉ số dùng để xem xét nhằm xác định các mức độ nguy hiểm khác nhau, đó là: số lượng người nhiễm bệnh nói chung; số người mắc bệnh từ 65 tuổi trở lên và tỉ lệ các bệnh nhân COVID-19 trong khoa chăm sóc đặc biệt.

Ngày 23.9, các cơ quan y tế Pháp đã báo cáo 13.072 ca COVID-19 mới được xác nhận trong vòng 24 giờ, đánh dấu số ca mắc hàng ngày trên mốc 13.000 lần thứ ba chỉ trong vòng sáu ngày.

Và ở cấp độ quốc gia, số lượng bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt đang ở ngưỡng 1.000 người.

Paris và các thành phố khác hiện được dán nhãn "vùng nguy hiểm tăng cường", việc tham dự các sự kiện lớn sẽ bị giới hạn ở 1.000 người so với 5.000 người được cho phép hiện tại, các sự kiện được lên kế hoạch trước như tiệc sinh viên sẽ bị cấm và các quán bar và nhà hàng sẽ phải đóng cửa chậm nhất là 10h tối.

Tại những khu vực có cấp độ báo động ''tối đa'' như Marseille, các quán bar và nhà hàng sẽ bị đóng cửa từ 26.9.

Các quan chức địa phương đại diện cho chính quyền trung ương ở các khu vực khác nhau sẽ có vài ngày để thực thi các biện pháp này.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện biến chủng virus khiến COVID-19 lây nhanh hơn ở Mỹ

Thanh Hà |

Nghiên cứu về COVID-19 cho thấy virus SARS-CoV-2 đột biến và có khả năng liên quan tới việc đại dịch lây lan nhanh ở Mỹ.

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở quốc gia này, theo New Zealand Herald.

Báo Australia: Việt Nam lần thứ 2 ứng phó COVID-19 hiệu quả

Song Minh |

Hãng ABC của Australia nhận định, Việt Nam lần thứ hai ứng phó COVID-19hiệu quả khi hơn 2 tuần qua không có ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Phát hiện biến chủng virus khiến COVID-19 lây nhanh hơn ở Mỹ

Thanh Hà |

Nghiên cứu về COVID-19 cho thấy virus SARS-CoV-2 đột biến và có khả năng liên quan tới việc đại dịch lây lan nhanh ở Mỹ.

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở quốc gia này, theo New Zealand Herald.

Báo Australia: Việt Nam lần thứ 2 ứng phó COVID-19 hiệu quả

Song Minh |

Hãng ABC của Australia nhận định, Việt Nam lần thứ hai ứng phó COVID-19hiệu quả khi hơn 2 tuần qua không có ca nhiễm nào trong cộng đồng.