Pháp sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên từ ngày 15.6

Phương Linh |

Ngày 2.6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi ở nước này sẽ được tiêm vaccine COVID-19 kể từ ngày 15.6.

Reuters đưa tin, Pháp đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 từ cuối năm 2020, ưu tiên cho cư dân viện dưỡng lão, sau đó dần mở rộng phạm vi điều kiện bằng cách hạ thấp ngưỡng tuổi và loại bỏ các giới hạn về nghề nghiệp hoặc tình trạng sức khỏe.

Từ ngày 31.5, vaccine COVID-19 đã được cung cấp cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi ở Pháp và tiến tới đây, thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 kể từ ngày 15.6.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Y tế Olivier Veran, các thanh thiếu niên sẽ được tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer tại các trung tâm tiêm chủng lớn trên cơ sở tự nguyện và cần có sự đồng ý của cha mẹ.

"Điều này sẽ giúp chúng tôi tăng cường khả năng miễn dịch cộng đồng và tránh nguy cơ phải đóng cửa các lớp học và trường học vào tháng 9 tới, cũng như bảo vệ thanh thiếu niên trước bệnh dịch COVID-19" - bộ trưởng nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TF1.

Ông cho hay, 6 triệu thanh thiếu niên đã được chủng ngừa COVID-19 ở Mỹ, trong khi Israel và Đức cũng phê duyệt tiêm chủng cho nhóm tuổi này.

Ông Veran khẳng định: "Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên là điều khá bình thường và chúng tôi đã được các cơ quan y tế Châu Âu và Pháp bật đèn xanh để hành động".

Hôm 28.5, Ủy ban Châu Âu đã chính thức phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech để sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi, mở đường cho việc triển khai tiêm chủng rộng rãi hơn trong khối 27 quốc gia sau khi đã có những động thái tương tự ở Mỹ và Canada.

Bộ Y tế Pháp ngày 2.6 đã báo cáo 8.743 ca nhiễm mới, giảm so với 9.848 ca của ngày 1.6. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9.2020, các ca COVID-19 mới ở dưới mốc 10.000 ca trong hai ngày liên tiếp. Các ca tử vong tại các bệnh viện ngày 2.6 là 96 ca, giảm mạnh so với 144 ca của thứ 4 tuần trước.

Tổng số người chết do COVID-19 ở Pháp là 109.758 người và tổng số ca mắc là 5,68 triệu người cho đến nay.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine thứ ba của Nga đạt hiệu quả phòng bệnh tới hơn 80%

Khánh Minh |

Vaccine CoviVac - loại vaccine ngừa COVID-19 thứ ba của Nga - đạt hiệu quả phòng bệnh tới hơn 80%.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Mỹ cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Cơ quan quản lý Mỹ ngày 10.5 cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Vaccine thứ ba của Nga đạt hiệu quả phòng bệnh tới hơn 80%

Khánh Minh |

Vaccine CoviVac - loại vaccine ngừa COVID-19 thứ ba của Nga - đạt hiệu quả phòng bệnh tới hơn 80%.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Mỹ cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Cơ quan quản lý Mỹ ngày 10.5 cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước.