Pháp sẽ thúc đẩy cung cấp vaccine cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất

Ngọc Vân |

Với vai trò của mình, Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp vaccine cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất trong thời gian sớm nhất thông qua cơ chế COVAX.

Ngày 23.7.2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Yves Le Drian.

Tại điện đàm, Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp đánh giá cao những bước phát triển quan trọng thời gian qua trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, thể hiện qua hai cuộc điện đàm cấp cao mới đây giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Emanuel Macron và giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jean Castex.

Bộ trưởng Le Drian nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu trong chính sách của Pháp hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhất trí phối hợp chuẩn bị các chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước lần thứ 12 trong năm 2022, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023.

Bộ trưởng Le Drian cũng đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong thời gian qua, vừa ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Pháp nhập khẩu vaccine để tiêm chủng cho cộng đồng người Pháp sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Le Drian khẳng định với vai trò của mình, Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp vaccine cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất trong thời gian sớm nhất thông qua cơ chế COVAX. Về đề nghị EU gỡ bỏ thẻ vàng cảnh báo đánh bắt thuỷ sản IUU, Bộ trưởng Pháp ghi nhận Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực này và tin tưởng Uỷ ban Châu Âu sẽ sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc cần thiết duy trì các hoạt động song phương ngay trong bối cảnh đại dịch, đề nghị hai bên phối hợp triển khai các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quốc phòng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh vai trò tích cực và xây dựng của Pháp trong EU, cảm ơn Pháp đã tích cực ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - EU, nhất là thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đề nghị Chính phủ và Quốc hội Pháp đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và các trang thiết bị y tế trong bối cảnh dịnh bệnh đang diễn biến phức tạp, và tạo điều kiện cho nông sản theo mùa của Việt Nam vào thị trường Pháp.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, hợp tác ASEAN - EU, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Hai bên trao đổi, khẳng định tầm quan trọng của việc bảm đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại biển Đông; nhấn mạnh vai trò của Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có lời mời Bộ trưởng Jean Yves Le Drian sang thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị Anh hỗ trợ tiếp cận nguồn cung vaccine COVID-19

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đề nghị Anh tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine để giúp Việt Nam sớm vượt qua đợt bùng phát của dịch COVID-19.

Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Bezdetko cho biết Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Nga cho Việt Nam.

Pháp diễu binh mừng Quốc khánh đậm chất chống COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 14.7, Pháp tổ chức diễu binh mừng Quốc khánh trong điều kiện chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đề nghị Anh hỗ trợ tiếp cận nguồn cung vaccine COVID-19

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đề nghị Anh tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine để giúp Việt Nam sớm vượt qua đợt bùng phát của dịch COVID-19.

Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Bezdetko cho biết Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Nga cho Việt Nam.

Pháp diễu binh mừng Quốc khánh đậm chất chống COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 14.7, Pháp tổ chức diễu binh mừng Quốc khánh trong điều kiện chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.