Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương

Ngọc Vân |

Trao đổi với báo giới nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14.7), Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết, năm 2021 dịch COVID-19 làm đảo lộn cuộc sống trên khắp thế giới, tuy nhiên Pháp vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam thông qua trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức như điện đàm, thư tín hoặc các cuộc gặp gỡ song phương, trong đó phải kể đến chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11.2021.

Pháp cũng duy trì kênh trao đổi giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là du học sinh. Từ mùa hè 2020, Pháp đã nối lại cấp visa cho sinh viên Việt Nam và tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, Pháp vẫn tiếp tục triển khai các dự án lớn như dự án tuyến metro số 3 hay các dự án trong lĩnh vực biến đổi khí hậu do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Ngoài ra, nhiều dự án được triển khai trong lĩnh vực bảo tồn di sản và giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Mặc dù trải qua giai đoạn khủng hoảng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng đây cũng là dịp để Việt Nam và Pháp thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Việt Nam đã viện trợ khẩu trang cho Pháp vào đầu đại dịch năm 2020, còn Pháp hỗ trợ Việt Nam 3,5 triệu liều vaccine COVID-19 qua cơ chế song phương và COVAX.

* Xin Đại sứ đánh giá về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Pháp?

- Nói đến hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Pháp không thể không kể đến dự án metro số 3, dự án mang tính biểu trưng được Pháp tài trợ, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình giao thông của Hà Nội cũng như giảm thiểu khí nhà kính trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu.

Về trao đổi thương mại song phương, tôi rất vui mừng nhận thấy nhiều sản phẩm của Pháp đã hiện diện ở Việt Nam, từ máy bay, ôtô, đến các sản phẩm trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên quy mô của các dự án và kim ngạch thương mại còn nhỏ, trong bối cảnh không thực sự thuận lợi vì dịch bệnh 2 năm qua. Tôi cho rằng trong thời gian tới, trao đổi thương mại giữa hai nước có thể phát triển hơn nữa, đặc biệt là khi Hiệp định Thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và EU đã có hiệu lực từ ngày 1.8.2020.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới có những dự án hợp tác mới liên quan đến việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn như các dự án giao thông bền vững, thành phố bền vững, quy hoạch đô thị, năng lượng tái tạo…

* UBND TP.Hà Nội vừa quyết định thành lập tổ chuyên gia triển khai dự án cải tạo cầu Long Biên, do chính phủ Pháp tài trợ. Xin Đại sứ cho biết, chi tiết hơn về dự án này và đánh giá về hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong việc bảo tồn di sản?

- Quả thực là khi nói về cầu Long Biên tôi có thể nói hàng giờ vì đây là chủ đề tâm huyết của tôi và tôi cũng có tình cảm cá nhân với dự án này. Ngay từ năm 2004 khi là Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, tôi đã có may mắn tháp tùng Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac thăm cầu Long Biên. Trước các nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Jacques Chirac bày tỏ mong muốn bảo tồn, trùng tu cầu Long Biên và huy động các doanh nghiệp Pháp tham gia. Đối với cá nhân tôi, cầu Long Biên có thể coi như tháp Effeil bắc ngang sông Hồng, chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử, cũng như sự kháng chịu trong giai đoạn chiến tranh. Đến năm 2008, Pháp đã tài trợ 800.000 euro cho dự án khả thi bảo tồn cầu Long Biên. Tuy nhiên dự án này khá phức tạp, liên quan đến việc sử dụng cầu này vào mục đích nào: Dành cho người đi bộ, đi xe đạp, xe máy hay cả tàu hỏa. Gần đây, Hà Nội đã được chỉ định là đơn vị đứng ra chủ trì trùng tu. Khi Việt Nam có quyết định phương án trùng tu cụ thể, Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là có quyết định sử dụng cầu Long Biên cho đường sắt hay không.

Ngoài cầu Long Biên, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai dự án chia sẻ và bảo vệ các di sản của Việt Nam, bao gồm cả các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Trong khuôn khổ của dự án, các bảo tàng của Pháp sẽ hợp tác với các đối tác của Việt Nam nhằm bảo tồn và phát huy các di sản của đất nước các bạn.

* Xin Đại sứ đánh giá về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bối cảnh Pháp đang thực hiện chiến lược chuyển hướng sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?

- Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp phát triển ngày càng tích cực và ngày càng thắt chặt hơn trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng về năng lượng, lương thực... Pháp và Việt Nam chia sẻ nhiều quan điểm chung, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Với các giá trị chung như vậy, chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam trên 4 chủ đề ưu tiên trong chiến lược của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gồm: An ninh quốc phòng; Kinh tế kết nối, nghiên cứu và đổi mới; Chủ nghĩa đa phương và nguyên tắc tuân thủ luật pháp; Chống biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, quản lý bền vững đại dương.

Với tư cách là Đại sứ Pháp, tôi mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) vào năm tới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, lâu dài

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 5.7.2022.

Tăng cường đối tác chiến lược và hợp tác nghị viện Việt Nam-Anh

Khánh Minh |

Chuyến thăm Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

ASEAN-Ấn Độ hướng tới nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thanh Hà |

ASEAN nhất trí sẽ thảo luận với Ấn Độ về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, lâu dài

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 5.7.2022.

Tăng cường đối tác chiến lược và hợp tác nghị viện Việt Nam-Anh

Khánh Minh |

Chuyến thăm Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

ASEAN-Ấn Độ hướng tới nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thanh Hà |

ASEAN nhất trí sẽ thảo luận với Ấn Độ về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.