Pháp rúng động trong cuộc bạo loạn ngày thứ 5 liên tiếp

Ngọc Vân |

Sau đám tang của một thanh niên Pháp bị cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Paris, bạo loạn vẫn tiếp diễn trên khắp nước Pháp trong ngày thứ 5 liên tiếp hôm 1.7.

Theo CNN, các vụ bắt giữ tiếp tục gia tăng với hơn 1.300 người bị giam giữ vào ngày 30.6 và 121 người khác bị bắt vào ngày 1.7 - ngày thứ 5 của các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Pháp sau cái chết của Nahel Merzouk, 17 tuổi.

Chiều 1.7, gia đình và bạn bè của Nahel Merzouk đã dự tang lễ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nanterre, ngoại ô Paris. Lễ tang diễn ra trang trọng và yên tĩnh, Nahel được chôn cất tại nghĩa trang Mont Valérien ở Nanterre.

Mẹ của cậu bé, bà Mounia, nói với đài truyền hình France 5 rằng bà chỉ đổ lỗi cho viên cảnh sát đã bắn con trai bà. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra tình trạng bạo loạn trên diện rộng và đặt ra câu hỏi liệu chủng tộc có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nahel - người gốc Algeria - hay không.

Người biểu tình phản ứng khi cảnh sát chống bạo động Pháp xịt hơi cay trong cuộc đụng độ ở Marseille ngày 1.7.2023. Ảnh: AFP
Người biểu tình phản ứng khi cảnh sát chống bạo động Pháp xịt hơi cay trong cuộc đụng độ ở Marseille ngày 1.7.2023. Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra vào ngày 1.7 bất chấp lệnh cấm được công bố một ngày trước đó đối với tất cả các sự kiện quy mô lớn trong nước.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, 1.311 người đã bị giam giữ sau đêm bạo lực thứ tư. 2.560 vụ cháy được báo cáo trên đường phố. 1.350 ôtô bị đốt cháy và đã có 234 sự cố hư hỏng hoặc hỏa hoạn trong các tòa nhà.

Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp đất nước vào tối 1.7, theo Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin.

“Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rằng chính phủ sẽ không lùi bước” - ông Darmanin nói, cho biết chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ lực lượng an ninh ở Lyon và Marseille, nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực vào tối 30.6.

Báo chí Iran đưa tin về bạo loạn ở Pháp ngày 1.7.2023. Ảnh: AFP
Báo chí Iran đưa tin về bạo loạn ở Pháp ngày 1.7.2023. Ảnh: AFP

Nhiều người trong số những người bị giam giữ kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu vào ngày 27.6 là trẻ vị thành niên. Độ tuổi trung bình của hơn 2.000 người bị giam giữ là 17 tuổi.

Theo Bộ Nội vụ, 79 cảnh sát và hiến binh đã bị thương trong đêm 30.6 và có 58 vụ tấn công vào các đồn cảnh sát và hiến binh.

Hai sĩ quan cảnh sát bị thương do đạn bắn ở Vaulx-en-Velin, ngoại ô Lyon. Bộ Nội vụ cho biết sẽ cử đơn vị cảnh sát chống bạo động tinh nhuệ, CRS 8, đến Lyon để tìm cách trấn áp bạo lực.

Hơn 700 doanh nghiệp trên khắp nước Pháp bị thiệt hại kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết trong một cuộc họp báo ngày 1.7. Các cơ sở kinh doanh, bao gồm các trung tâm mua sắm và chi nhánh ngân hàng, đã bị tấn công, cướp phá hoặc bị thiêu rụi.

Do tình hình bất ổn trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước theo kế hoạch tới Đức từ ngày 2-4.7, văn phòng báo chí của tổng thống Đức cho biết trong một tuyên bố hôm 1.7.

Các cuộc biểu tình ở Pháp bắt đầu vào ngày 27.6. Ảnh: AFP
Các cuộc biểu tình ở Pháp bắt đầu vào ngày 27.6. Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình ở Pháp bắt đầu vào ngày 27.6 sau vụ cảnh sát bắn chết Nahel Merzouk, thanh niên 17 tuổi người Pháp gốc Algeria, ở ngoại ô Nanterre của Paris.

Nahel bị bắn vào ngực ở cự li gần khi cố gắng lái xe thoát khỏi hai sĩ quan cảnh sát.

Theo các báo cáo, Nahel bị truy đuổi do lái xe với tốc độ cao trong làn đường dành cho xe buýt và chỉ dừng lại khi bị chắn bởi một phương tiện giao thông đang đứng yên.

Ban đầu, cảnh sát cho biết một trong những sĩ quan đã nổ súng vì cách Merzouk lái xe khiến anh ta lo sợ cho sự an toàn của chính mình và của những người khác, nhưng viên cảnh sát này đã bị nghi ngờ sau khi video về vụ xả súng xuất hiện trên mạng.

Viên cảnh sát hiện bị buộc tội cố ý giết người, và vụ việc đã dẫn đến cáo buộc phân biệt chủng tộc trong cảnh sát Pháp.

Các cuộc biểu tình ở Paris đã phát triển thành bạo loạn vào tối 27.6 và lan rộng khắp đất nước trong suốt cả tuần.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bạo loạn tại Pháp: Làn sóng phẫn nộ khi cảnh sát bắn chết người

Thảo Phương |

Vụ cảnh sát bắn chết Nahel (17 tuổi) tại ngoại ô Paris đã gây ra tình trạng hỗn loạn lan rộng khắp thành phố, với những người biểu tình đốt xe và các tòa nhà. Trường hợp cảnh sát Pháp bắn chết người làm dấy lên câu hỏi liệu nước này có đang thất bại trong việc thoát khỏi những cuộc bạo loạn đô thị từ năm 2005?

Pháp phản đối kế hoạch của NATO hiện diện ở châu Á

Ngọc Vân |

NATO định mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á nhưng bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối.

Pháp điều máy bay đón Tổng thống Ukraina đến thăm

Khánh Minh |

Pháp điều máy bay tới đón Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến thăm Paris hôm 14.5.

Thiếu kinh nghiệm, nhiều nhà đầu tư ôm đất nhưng cạn tiền

ANH HUY |

Nhiều nhà đầu tư đã đổ toàn bộ nguồn tiền vào bất động sản trước đó. Do vậy, hiện nay không ít người lâm vào cảnh mất dòng tiền vì ôm đất.

Tai nạn liên hoàn trong đêm, ôtô lao qua hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên |

Tai nạn xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 2.7 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 3 chiếc ôtô bị hư hỏng nặng, may mắn không có thiệt hại về người.

Hé lộ giá trị hợp đồng của Nga với Wagner

Thanh Hà |

Công ty quân sự tư nhân Wagner Group được trả gần một nghìn tỉ rúp (11,4 tỉ USD) trong các cuộc đấu thầu của chính phủ Nga, Dmitry Kiselyov - người đứng đầu tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya - cho hay.

Anh nông dân tự tạo máy rang cà phê mong nâng tầm cây đặc sản

Thành Chương - Long Nguyễn |

Điện Biên - Với ước mơ nâng tầm cà phê Mường Ảng tương xứng với những giá trị khác biệt được thiên nhiên ban tặng, hơn 10 năm qua, nông dân Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1988, thị trấn Mường Ảng) luôn miệt mài theo đuổi đam mê.

Quy định 15m2/người để đăng kí thường trú: Làm khó công nhân lao động

Anh Huy - Bảo Hân |

Với mục tiêu hạn chế sự gia tăng dân số cơ học ở nội thành thông qua việc thi hành chính sách, Hà Nội dự kiến quy định diện tích tối thiểu để người dân đủ điều kiện đăng kí thường trú ở nội thành là 15m2 sàn/người và ngoại thành là 8m2 sàn/người. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu áp dụng quy định này, công nhân, người lao động phải đi thuê nhà diện tích lớn hơn đồng nghĩa với giá nhà cao, thêm gây áp lực…

Bạo loạn tại Pháp: Làn sóng phẫn nộ khi cảnh sát bắn chết người

Thảo Phương |

Vụ cảnh sát bắn chết Nahel (17 tuổi) tại ngoại ô Paris đã gây ra tình trạng hỗn loạn lan rộng khắp thành phố, với những người biểu tình đốt xe và các tòa nhà. Trường hợp cảnh sát Pháp bắn chết người làm dấy lên câu hỏi liệu nước này có đang thất bại trong việc thoát khỏi những cuộc bạo loạn đô thị từ năm 2005?

Pháp phản đối kế hoạch của NATO hiện diện ở châu Á

Ngọc Vân |

NATO định mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á nhưng bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối.

Pháp điều máy bay đón Tổng thống Ukraina đến thăm

Khánh Minh |

Pháp điều máy bay tới đón Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến thăm Paris hôm 14.5.