Pháp: Phong trào biểu tình "Áo vàng" trở lại Paris

Hải Anh |

Các vụ đụng độ và bắt giữ đã xảy ra khi biểu tình "Áo vàng" trở lại ở thủ đô của Pháp và nhiều khu vực khác.

Khi phong trào "Áo vàng" lần đầu trở lại ở Paris, Pháp, kể từ sau phong tỏa ngừa COVID-19, cảnh sát đã xịt hơi cay và bắt giữ hơn 250 người tại Paris, Aljazeera thông tin ngày 12.9.

Phong trào "Áo vàng" bắt đầu từ cuối năm 2018 để phản đối thuế nhiên liệu và cải cách kinh tế đã đặt ra thách thức lớn với Tổng thống Emmanuel Macron khi các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước Pháp.

Hôm 12.9, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại điểm xuất phát của 2 cuộc tuần hành được cấp phép. Một cuộc tuần hành đã diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ sự cố nào. Trong khi đó, cuộc tuần hành còn lại đã xảy ra đụng độ với cảnh sát khi những người biểu tình rời khỏi tuyến đường đã định và phóng hỏa đốt các thùng rác và một chiếc ôtô.

Cảnh sát đã bắt giữ 256 người vào lúc 18h ngày 12.9, giờ địa phương. Nhiều người trong số này bị bắt vì mang theo các vật dụng có thể sử dụng làm vũ khí như tua vít, rìu phá băng và dao.

Sự trở lại của phong trào biểu tình "Áo vàng" diễn ra khi nước Pháp đang vật lộn với đại dịch COVID-19.

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Pháp đạt mức cao kỷ lục gần 10.000 ca hôm 10.9.

Một ngày sau, Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố kế hoạch tăng tốc xét nghiệm và tăng cường các biện pháp cứng rắn ở một số thành phố trong bối cảnh chính phủ nỗ lực tránh tình trạng phong tỏa trên toàn quốc như đầu năm nay.

Cảnh sát kêu gọi những người biểu tình tôn trọng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở Paris, một trong những "vùng đỏ" có nguy cơ cao của Pháp và nơi bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường.

Ở những nơi khác tại Pháp, hàng trăm người biểu tình "Áo vàng" đã tập trung tại thành phố phía tây nam Toulouse, bất chấp lệnh cấm mà giới chức áp đặt để ngăn chặn lây lan COVID-19. Cảnh sát đã nỗ lực giải tán đám đông biểu tình bằng hơi cay. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Lyon khi người biểu tình tập trung ở Bordeaux và các thị trấn khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 ở Pháp tăng cao kỉ lục, Thủ tướng hoàn thành 1 tuần cách ly

Phương Linh |

Thủ tướng Pháp vừa hoàn thành 1 tuần tự cách ly hôm 12.9, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này tăng cao kỉ lục.

Pháp dừng họp cấp bộ trưởng với Nga sau vụ Alexei Navalny bị đầu độc

Thanh Hà |

Pháp hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng với Nga sau vụ thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc.

Tròn 1 năm phong trào Áo vàng, Paris lại tan hoang vì biểu tình

Song Minh |

Cảnh sát Pháp đã dùng vòi rồng và hơi cay ở Paris hôm 16.11 để đẩy lùi những người biểu tình đánh dấu 1 năm phong trào Áo vàng chống chính phủ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ca mắc COVID-19 ở Pháp tăng cao kỉ lục, Thủ tướng hoàn thành 1 tuần cách ly

Phương Linh |

Thủ tướng Pháp vừa hoàn thành 1 tuần tự cách ly hôm 12.9, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này tăng cao kỉ lục.

Pháp dừng họp cấp bộ trưởng với Nga sau vụ Alexei Navalny bị đầu độc

Thanh Hà |

Pháp hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng với Nga sau vụ thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc.

Tròn 1 năm phong trào Áo vàng, Paris lại tan hoang vì biểu tình

Song Minh |

Cảnh sát Pháp đã dùng vòi rồng và hơi cay ở Paris hôm 16.11 để đẩy lùi những người biểu tình đánh dấu 1 năm phong trào Áo vàng chống chính phủ.