Pháp phát hiện ổ dịch mới đáng lo ngại trước vài giờ dỡ phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Pháp phát hiện ổ dịch COVID-19 mới đáng lo ngại trước vài giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 11.5.

Ổ dịch bắt nguồn từ một đám tang của một người đàn ông 51 tuổi tại làng L’Eglise-Neuve-de-Vergt, phía nam thành phố Périgueux, tỉnh Dordogne, Pháp. Người đàn ông qua đời không mắc COVID-19.

Báo chí địa phương, tờ Midi Libre và Sud Ouest đưa tin, đầu tiên khoảng 20 người đã cùng có mặt trong đám tang và tiếp theo, có một số người từ Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha ở quê hương của nạn nhân qua thăm viếng.

Sau đó, một thành viên trong gia đình xác nhận dương tính với COVID-19. Ngay ngày hôm sau, 5 người khác cũng được phát hiện nhiễm virus. Cơ quan y tế khu vực đã tiến hành truy dấu và kiểm tra những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này, tổng cộng có 127 người. Theo báo cáo, có 9 người dương tính và 63 người khác vẫn đang chờ kết quả. Tình hình đã được kiểm soát nhưng vẫn đáng lo ngại.

Trong một cuộc họp báo, trưởng làng Frédéric Perissat cho biết, ổ dịch này là “một minh chứng về những gì chúng ta đang hy vọng không tồn tại trong những tuần tiếp theo”.

Tỉnh Dordogone có “màu xanh lá” trong bản đồ COVID-19 của Pháp, đồng nghĩa với việc virus chưa phát tán rộng rãi và khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện vẫn có thể xoay sở kịp thời.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 8.5: Tăng kỷ lục ca mắc mới, Nga vượt Pháp và Đức

HỒNG HẠNH |

Sáng ngày 8.5, Nga tăng kỷ lục ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên 177.160, vượt cả Pháp và Đức. Thế giới có 3.912.356 ca mắc COVID-19 và 270.352 ca tử vong.

Công dân Việt Nam từ Pháp trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Vân Đồn

Song Minh |

Trong bối cảnh Pháp bị phong tỏa vì dịch COVID-19, khoảng 240 công dân Việt Nam đã được đưa về nước an toàn.

SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Pháp trước khi công bố ca nhiễm đầu tiên

HỒNG HẠNH |

SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Pháp trước khi quốc gia này công bố ca nhiễm đầu tiên.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

COVID-19 thế giới ngày 8.5: Tăng kỷ lục ca mắc mới, Nga vượt Pháp và Đức

HỒNG HẠNH |

Sáng ngày 8.5, Nga tăng kỷ lục ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên 177.160, vượt cả Pháp và Đức. Thế giới có 3.912.356 ca mắc COVID-19 và 270.352 ca tử vong.

Công dân Việt Nam từ Pháp trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Vân Đồn

Song Minh |

Trong bối cảnh Pháp bị phong tỏa vì dịch COVID-19, khoảng 240 công dân Việt Nam đã được đưa về nước an toàn.

SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Pháp trước khi công bố ca nhiễm đầu tiên

HỒNG HẠNH |

SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Pháp trước khi quốc gia này công bố ca nhiễm đầu tiên.