Pháp phạt Google 592 triệu USD

Song Minh |

Cơ quan Giám sát Cạnh tranh Pháp (FCA) ngày 13.7 phạt Google 592 triệu USD vì không thương lượng một cách thiện chí với các nhà xuất bản Pháp về việc chi trả để sử dụng tin tức.

AP đưa tin, FCA dọa sẽ phạt thêm khoảng 1 triệu USD mỗi ngày nếu Google không đưa ra đề xuất trong vòng 2 tháng về cách họ sẽ bồi thường cho các hãng tin tức.

Google France cho biết trong một tuyên bố rằng họ "rất thất vọng" trước quyết định này và khoản tiền phạt "không phản ánh những nỗ lực đã có hoặc thực tế của việc sử dụng nội dung tin tức trên nền tảng của Google".

Google France nói đang thương lượng một cách thiện chí để hướng tới một giải pháp và đang trên đà đạt được thỏa thuận với một số nhà xuất bản.

Tranh chấp là một phần trong nỗ lực lớn hơn của các nhà chức trách ở Liên minh Châu Âu (EU) và trên toàn thế giới nhằm buộc Google và các công ty công nghệ khác phải trả tiền thoả đáng khi sử dụng tin tức của các hãng thông tấn và các nhà xuất bản.

Năm ngoái, cơ quan chống độc quyền Pháp đã yêu cầu Google đàm phán "thiện chí" với các công ty truyền thông, sau khi Google từ chối tuân thủ luật mới của EU về bản quyền kỹ thuật số. Luật này nhằm đảm bảo rằng các nhà xuất bản tin tức được thanh toán khi nội dung của họ hiển thị trên các trang web, công cụ tìm kiếm và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

“Các cuộc đàm phán của Google với các nhà xuất bản và cơ quan báo chí không thể được coi là đã được tiến hành một cách thiện chí" - Giám đốc Cơ quan Giám sát Cạnh tranh Pháp Isabelle de Silva nói.

Google đã nhiều lần bị các cơ quan chống độc quyền của Pháp và EU nhắm tới vì các hoạt động kinh doanh khác nhau bị coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Hồi tháng 6, cơ quan chống độc quyền Pháp đã đưa ra án phạt gần 270 triệu USD đối với Google vì lạm dụng quyền lực thị trường trong hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến.

Tại Australia, Google và Facebook đã ký các thỏa thuận cấp phép với các hãng tin tức sau khi chính phủ thông qua luật trong năm nay yêu cầu các gã khổng lồ kỹ thuật số hỗ trợ trả tiền cho tin tức.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin ký luật buộc Facebook, Google mở văn phòng tại Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký luật buộc các gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google, Twitter... lập văn phòng đại diện ở Nga.

Biển Wadden là gì mà được Google Doodle tôn vinh hôm nay?

Song Minh |

Google Doodle ngày 30.6 tôn vinh Biển Wadden, mạng lưới bãi bồi và cát bãi triều lớn nhất thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Krzysztof Kieślowski là ai mà được Google Doodle kỷ niệm hôm nay?

Khánh Minh |

Google Doodle ngày 27.6 kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nhà làm phim kiêm nhà biên kịch người Ba Lan nổi tiếng thế giới Krzysztof Kieślowski.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Ông Putin ký luật buộc Facebook, Google mở văn phòng tại Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký luật buộc các gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google, Twitter... lập văn phòng đại diện ở Nga.

Biển Wadden là gì mà được Google Doodle tôn vinh hôm nay?

Song Minh |

Google Doodle ngày 30.6 tôn vinh Biển Wadden, mạng lưới bãi bồi và cát bãi triều lớn nhất thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Krzysztof Kieślowski là ai mà được Google Doodle kỷ niệm hôm nay?

Khánh Minh |

Google Doodle ngày 27.6 kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nhà làm phim kiêm nhà biên kịch người Ba Lan nổi tiếng thế giới Krzysztof Kieślowski.