Pháp nói về mối liên hệ giữa COVID-19 và Viện Virus Vũ Hán

Phương Linh |

Pháp gần đây đã tuyên bố rằng họ không có thông tin để chứng thực mối liên kết có thể có giữa nguồn gốc của COVID-19 và Viện Virus học Vũ Hán.

Cổng thông tin nhà nước Trung Quốc China.org.cn dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu của Pháp tại cuộc họp Thượng nghị viện đầu tháng 6 cho biết: "Liên quan đến nguồn gốc của virus, Bộ Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu cho đến nay không có thông tin nào để chứng thực mối liên hệ có thể có giữa nguồn gốc của virus gây bệnh dịch COVID-19 và hoạt động của Viện Virus học ở Vũ Hán".

Pháp đã ủng hộ nghị quyết do Liên minh Châu Âu đưa ra trước Hội nghị Y tế thế giới vào tháng 5, yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục công việc, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), để xác định nguồn gốc động vật của virus và các cơ chế truyền bệnh cho người, theo Bộ Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu của Pháp.

"Ở giai đoạn này, ưu tiên của Pháp là tiếp tục cuộc chiến quốc tế chống lại đại dịch và củng cố chủ nghĩa đa phương"- Bộ cho biết và nói rằng "Với mục tiêu ưu tiên này, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu của Pháp đã nhiều lần thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lý giải nguồn gốc COVID-19 ở chợ đầu mối Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc lý giải vì sao ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Bắc Kinh.

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trung Quốc lý giải nguồn gốc COVID-19 ở chợ đầu mối Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc lý giải vì sao ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Bắc Kinh.

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trao đổi với Trung Quốc về việc gửi một phái đoàn tiếp theo tới nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, một quan chức WHO nói hôm 6.5.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán - tâm điểm tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán với nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu các chủng loại virus, đang là tâm điểm gây tranh cãi về nguồn gốc của COVID-19.