Tuần trước, Pháp đã triệu hồi các đại sứ từ Mỹ và Australia, đồng thời cáo buộc Washington "đâm sau lưng" nước này sau khi Australia từ bỏ hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD với Paris để chọn tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.
Reuters đưa tin, trong cuộc điện đàm hôm 22.9, Tổng thống Macron và Biden đã đồng ý khởi động các cuộc tham vấn sâu để xây dựng lại lòng tin - văn phòng của ông Macron và Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố chung. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Châu Âu vào cuối tháng 10 "để đạt được những hiểu biết chung và duy trì động lực trong quá trình này".
Đại sứ Pháp - được triệu hồi về Paris để tham vấn hôm 17.9 - sẽ trở lại Washington vào tuần tới theo quyết định của Tổng thống Macron, để “bắt đầu làm việc chuyên sâu” với các quan chức Mỹ.
"Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng tình hình sẽ có lợi từ các cuộc tham vấn cởi mở giữa các đồng minh về các vấn đề có lợi ích chiến lược đối với Pháp và các đối tác Châu Âu của chúng tôi. Tổng thống Joe Biden đã truyền đạt cam kết của mình về vấn đề đó" - tuyên bố cho biết.
Văn phòng của ông Macron nói rằng Washington cũng cam kết tăng cường hỗ trợ các sứ mệnh chống khủng bố do các quốc gia Châu Âu dẫn đầu ở khu vực Sahel của Châu Phi.
Theo tuyên bố chung, Tổng thống Biden “tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược về sự can dự của Pháp và Châu Âu trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, đồng thời “cũng công nhận tầm quan trọng của một nền quốc phòng Châu Âu mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn, đóng góp tích cực vào an ninh xuyên Đại Tây Dương và toàn cầu, đồng thời bổ sung cho cho NATO".