Pháp lo ngại khủng bố trước thềm chung kết World Cup 2018

NL |

Dự kiến có tới 90.000 người sẽ tập trung tại khu vực dưới chân tháp Eiffel để cùng cổ vũ đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2018. Điều này khiến các cơ quan chức năng lo ngại bởi việc tụ tập đông đúc sẽ tiềm ẩn những nguy cơ khủng bố.

Sẽ có hơn 12.000 cảnh sát và 1.600 binh sĩ sẽ được điều động tại Paris vào cuối tuần khi người dân Pháp tụ tập xem trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia ngay sau cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm ngày quốc khánh (14.7). 

Hai sự kiện diễn ra liên tiếp kiến sự đe dọa của các cuộc tấn công khủng bố đối với Pháp tăng cao, bởi vậy lực lượng an ninh Pháp được huy động một cách tối đa. Dự kiến sẽ có tới 90.000 người tập trung tập tại khu vực dưới chân tháp Eiffel, nếu Pháp giành vô đích số lượng người dự kiến sẽ tăng lên một triệu. Tất cả sẽ đổ xô tới đại lộ nổi tiếng nhất tại Paris, Champs-Élysées.

Cảnh sát trưởng Paris, Michel Delpuech cho biết, "một mối đe dọa khủng bố thực sự" khi các cuộc tụ họp đông người diễn ra. Để ngăn ngừa mối nguy cơ này, ôtô sẽ bị cấm di chuyển vào trung tâm Paris. Cảnh sát cũng sẽ tập trung việc ngăn chặn những người hâm mộ bóng đá say rượu lái xe vào khu vực Champs-Élysées nếu gây nguy hiểm cho đám đông.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, sẽ đáp chuyến bay tới Mátxcơva, Nga để xem trận chung kết giữa Pháp và Croatia diễn ra vào tối 15.7 (giờ Việt Nam). Bên cạnh đó, ông Emmanuel Macron cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Vladimir Putin để thảo luận về các vấn đề bao gồm Ukraine. 

Trước đó, hàng trăm nghìn người tụ tập ở Champs-Élysées để ăn mừng khi Pháp đánh bại Bỉ để giành vé vào chung kết World Cup 2018. 

NL
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.