Pháp sẽ tấn công Syria một lần nữa nếu có các cuộc tấn công mới bằng vũ khí hóa học, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley phát biểu trên đài phát thanh RTL hôm 8.5.
"Mục tiêu của cuộc không kích Syria là ngăn ông Bashar Assad tiếp tục tấn công kiểu này. Nếu nó tiếp tục xảy ra, chúng tôi có thể xem xét khả năng tiếp tục không kích", Bộ trưởng Florence Parley nói.
Ngày 14.4, Mỹ, Anh và Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria nhằm trả đũa vụ nghi ngờ tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta hôm 7.4.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 71 trong tổng số 103 tên lửa hành trình của Mỹ và các đồng minh phóng ra đã bị hệ thống phòng không Syria chặn lại thành công.
Damascus bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh cuộc tấn công bằng hóa học đã bị dàn dựng. Chính phủ Syria cũng lên án các cuộc không kích của phương Tây.
Các nước khác lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Mỹ và đồng minh vào Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là "hành động gây hấn chống lại một quốc gia có chủ quyền đã chiến đấu chống khủng bố".
Mátxcơva cũng đã kêu gọi OPCW điều tra rõ vụ tấn công vũ khí hóa học nghi diễn ra ở Douma.