Pháp không cho cảnh sát dùng đòn kẹp cổ khi bắt giữ nghi phạm

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Pháp sẽ không được phép dùng phương pháp kẹp cổ khi bắt giữ nghi phạm.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner hôm 8.6 đã tuyên bố phương thức kẹp cổ khi bắt giữ nghi phạm tại nước này sẽ bị xóa bỏ, The Guardian đưa tin.

"Phương pháp này sẽ không còn được dạy trong các trường cảnh sát. Đó là một chiêu thức có những tác động nguy hiểm", Bộ trưởng nêu rõ trong 1 cuộc họp báo.

Bên cạnh đó, Pháp sẽ "không khoan nhượng" với những hành vi phân biệt sắc tộc trong thực thi pháp luật. Bất cứ sĩ quan nào vi phạm sẽ bị đình chỉ ngay lập tức.

"Đã có những cảnh sát thể hiện phân biệt sắc tộc và kì thị người da màu. Chỉ lên án là chưa đủ, chúng ta phải chiến đấu và loại bỏ điều đó", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cái chết của George Floyd đã khiến người dân Pháp liên hệ tới Adama Traoré - người da màu 24 tuổi chết năm 2016 trong khi bị cảnh sát giam giữ, đồng thời làm bùng nổ tranh cãi về sự phân biệt sắc tộc và sử dụng bạo lực quá mức của cảnh sát.

Cơ quan giám sát của cảnh sát Pháp cho biết đã nhận được gần 1.500 khiếu nại chống lại cảnh sát hồi năm 2019 với một nửa trong số đó bị cáo buộc là dùng bạo lực quá mức.

Trong bối cảnh các buộc biểu tình sắc tộc đang lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới, cuối tuần qua, khoảng 23.000 người đã biểu tình ở một số thành phố của Pháp để đòi công lý cho các nạn nhân.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết quả phiên xử đầu tiên cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6 và được thẩm phán thành phố  Minneapolis yêu cầu mức phí tại ngoại là hơn 1 triệu USD.

Tổng thống Trump lên tiếng về việc giải tán lực lượng cảnh sát

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.6 đã lên tiếng khẳng định sẽ không có sự giải tán nào được thực hiện đối với lực lượng cảnh sát nước này.

Gia đình George Floyd kêu gọi hành động can thiệp từ Liên Hợp Quốc

Phương Linh |

Theo một thông cáo báo chí, gia đình của George Floyd đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vào vụ việc của anh và gửi các khuyến nghị cải cách ngành cảnh sát một cách có hệ thống ở Mỹ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kết quả phiên xử đầu tiên cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6 và được thẩm phán thành phố  Minneapolis yêu cầu mức phí tại ngoại là hơn 1 triệu USD.

Tổng thống Trump lên tiếng về việc giải tán lực lượng cảnh sát

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.6 đã lên tiếng khẳng định sẽ không có sự giải tán nào được thực hiện đối với lực lượng cảnh sát nước này.

Gia đình George Floyd kêu gọi hành động can thiệp từ Liên Hợp Quốc

Phương Linh |

Theo một thông cáo báo chí, gia đình của George Floyd đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vào vụ việc của anh và gửi các khuyến nghị cải cách ngành cảnh sát một cách có hệ thống ở Mỹ.