Pháp đốn cây sồi 230 năm tuổi để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngọc Vân |

Một cây sồi cổ thụ 230 năm tuổi bị đốn hạ để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy năm 2019.

Nằm sâu trong khu rừng hoàng gia trước đây của Bercé, thuộc vùng Loire của Pháp, cây sồi 230 năm cao gần 20 mét chỉ là một trong số nhiều cây bị đốn hạ trong nỗ lực không ngừng để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Cây sồi cổ thụ này sẽ cùng với 1.000 cây sồi khác được sử dụng để tái tạo lại phần mái gỗ của Nhà thờ Đức Bà Paris và thay thế phần chân của ngọn tháp đã bị nhấn chìm trong vụ hỏa hoạn tàn phá tòa nhà Gothic gần hai năm trước, vào tháng 4.2019.

Pauline Delord - một người bảo vệ rừng thế hệ thứ 15 chịu trách nhiệm bảo vệ và quản lý rừng - cho biết: “Chúng tôi biết đó là sự kết thúc của một điều gì đó, nhưng nó cũng là sự khởi đầu".

Đồng nghiệp của cô, Claire Quinones, đồng ý. "Đó là cuộc sống thứ hai tốt nhất mà chúng ta có thể cho cây" - cô nói.

Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ bỏ ý tưởng thiết kế lại hiện đại cho ngọn tháp trung tâm bằng gỗ cao 95 mét của Nhà thờ Đức Bà và chọn cách trùng tu y hệt. Quyết định này đã khởi động cuộc săn lùng những cây sồi hoàn hảo kéo dài nhiều tháng để đáp ứng nhu cầu chính xác của các kiến ​​trúc sư Philippe Villeneuve và Remi Fromont - những người được đưa đến để giám sát quá trình tái thiết.

Mùa đông năm nay, máy bay không người lái đã được huy động để tìm kiếm 8 thân cây đầu tiên sẽ được sử dụng để trùng tu ngọn tháp trong một khu rừng phủ đầy tuyết gần Le Mans.

Các máy bay không người lái, với sự trợ giúp của hình ảnh 3D, được sử dụng để tìm kiếm các mẫu cây có chiều rộng 1 mét, cao hơn 18 mét và không có dị tật. Những cây mảnh mai ở Bercé có đường cong nhẹ khiến chúng trở nên lý tưởng cho ngọn tháp.

Những cây được chọn sẽ được đốn hạ trước cuối tháng 3 và phơi khô từ 12 đến 18 tháng để đảm bảo gỗ không bị co.

Theo vị tướng quân đội phụ trách việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà, những cây này được trồng dưới triều đại vua Louis XIV nhằm cung cấp gỗ để đóng cột buồm cho các tàu thuộc lực lượng hải quân Pháp.

Tướng Jean-Louis Georgelin nói: “Chúng ta là những người nghèo khổ chỉ sống được 60, 70, 80, tối đa là 100 năm. Chúng tôi nhận ra sự nhỏ bé của con người trước sự bao la của vũ trụ”.

Ngoài 8 cây sồi đang được đốn hạ ở Bercé, nhiều cây khác đã được quyên góp từ hơn 200 khu rừng trên khắp đất nước - bốn phần của nước Pháp sẽ được đại diện trong nhà thờ sau khi công việc xây dựng hoàn tất.

Một bản kiến ​​nghị gửi tới bộ trưởng sinh thái của Pháp kêu gọi ngừng chặt cây, nhưng các nhóm lâm nghiệp cho hay, số cây bị chặt chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số cây sồi được thu hoạch mỗi năm ở Pháp.

Nhà thờ Đức Bà được lên kế hoạch mở cửa trở lại vào năm 2024, nhưng với sự chậm trễ xảy ra vào năm ngoái do đại dịch COVID-19 - và với một lượng lớn bụi chì tại địa điểm có nguy cơ ô nhiễm - nhiều người tin rằng ngày mở cửa do Tổng thống Macron đặt ra là không thực tế.

Tuy nhiên, tướng Georgelin vẫn cương quyết: “Chúng tôi sẽ mở cửa lại nhà thờ vào năm 2024, không nghi ngờ gì về điều đó”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Việt: Pháp sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris từ tàn tro

Nguyễn Hoàng Trâm Anh |

Hẳn là một ngày buồn cho những tình yêu vô hạn với Nhà thờ Đức Bà Paris. Nhưng ngày mai sẽ khác, nước Pháp vẫn là như vậy, họ đứng lên, xây dựng lại từ những tàn tro, từ những đổ nát, từ những điều không thể - Nguyễn Hoàng Trâm Anh, du học sinh Việt Nam tại Pháp, chia sẻ cảm nhận với Lao Động.

Tổng thống Macron: Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris là một phần "số phận nước Pháp"

Ngọc Vân |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris, nói rằng đây có lẽ là một phần của số phận nước Pháp.

Lịch sử 850 năm Nhà thờ Đức Bà Paris và những điều kỳ thú

Song Minh |

Được xây dựng trong hơn 1 thế kỷ bắt đầu từ năm 1160, Nhà thờ Đức Bà Paris được xem là công trình đẹp nhất của kiến trúc Gothic nhà thờ Pháp.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Du học sinh Việt: Pháp sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris từ tàn tro

Nguyễn Hoàng Trâm Anh |

Hẳn là một ngày buồn cho những tình yêu vô hạn với Nhà thờ Đức Bà Paris. Nhưng ngày mai sẽ khác, nước Pháp vẫn là như vậy, họ đứng lên, xây dựng lại từ những tàn tro, từ những đổ nát, từ những điều không thể - Nguyễn Hoàng Trâm Anh, du học sinh Việt Nam tại Pháp, chia sẻ cảm nhận với Lao Động.

Tổng thống Macron: Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris là một phần "số phận nước Pháp"

Ngọc Vân |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris, nói rằng đây có lẽ là một phần của số phận nước Pháp.

Lịch sử 850 năm Nhà thờ Đức Bà Paris và những điều kỳ thú

Song Minh |

Được xây dựng trong hơn 1 thế kỷ bắt đầu từ năm 1160, Nhà thờ Đức Bà Paris được xem là công trình đẹp nhất của kiến trúc Gothic nhà thờ Pháp.