Pháp diễu binh mừng Quốc khánh đậm chất chống COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 14.7, Pháp tổ chức diễu binh mừng Quốc khánh trong điều kiện chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì các buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh 14.7 hay còn gọi là Ngày Bastille khi đất nước phải đối mặt với sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta dễ lây lan hơn vẫn đang hoành hành.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus và gần 1.400 nhân viên y tế, cùng các nhân viên thuộc các ngành nghề thiết yếu tham gia vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua.

Với chủ đề "Chiến thắng tương lai", cuộc diễu binh nhằm tôn vinh những lực lượng đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19, đề cao đến cuộc chiến sức khỏe do người Pháp dẫn đầu và sự chuẩn bị sẵn sàng của quân đội cho các cuộc "giao tranh" khó khăn hơn, căng thẳng hơn để chống lại dịch bệnh.

Cuộc diễu binh hàng năm đã bị hủy trong năm ngoái do mối đe dọa từ COVID-19. Quốc khánh Pháp năm nay đánh dấu sự trở lại cuộc diễu binh quân sự truyền thống, nhưng các biện pháp chống dịch vẫn được áp dụng. Chỉ có 15.000 người được phép lên khán đài thay vì 25.000 trong thời gian bình thường. Những người tham dự phải đeo khẩu trang và phải xuất trình thẻ sức khỏe.

Các lực lượng đặc biệt của Châu Âu ở Sahel - gọi là Takuba - đóng một vai trò nổi bật trong các lễ hội Ngày Bastille năm nay. Khoảng 80 binh sĩ quân đội đến từ Thụy Điển, Estonia, Italia, Bỉ, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã mở màn cuộc duyệt binh trên đại lộ Champs Elysées.

Sự hiện diện của họ làm nổi bật vai trò chiến lược mà Paris hình dung cho Takuba sau khi Tổng thống Macron vào tháng trước đã tuyên bố chính thức kết thúc Chiến dịch Barkhane kéo dài 7 năm qua chống lại các nhóm thánh chiến ở Sahel.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phi hành gia Pháp trổ tài làm bánh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Phi hành gia Pháp đã thử làm bánh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và chia sẻ hình ảnh của chiếc bánh này trên Twitter.

Pháp sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên từ ngày 15.6

Phương Linh |

Ngày 2.6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi ở nước này sẽ được tiêm vaccine COVID-19 kể từ ngày 15.6.

Pháp gửi Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đến Mỹ nhân Quốc khánh

Khánh Minh |

Pháp sẽ gửi bức tượng Nữ thần Tự do thứ hai tới Mỹ, 135 năm sau bức tượng đầu tiên, như một dấu hiệu cam kết tăng cường quan hệ Pháp-Mỹ.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Phi hành gia Pháp trổ tài làm bánh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Phi hành gia Pháp đã thử làm bánh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và chia sẻ hình ảnh của chiếc bánh này trên Twitter.

Pháp sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên từ ngày 15.6

Phương Linh |

Ngày 2.6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi ở nước này sẽ được tiêm vaccine COVID-19 kể từ ngày 15.6.

Pháp gửi Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đến Mỹ nhân Quốc khánh

Khánh Minh |

Pháp sẽ gửi bức tượng Nữ thần Tự do thứ hai tới Mỹ, 135 năm sau bức tượng đầu tiên, như một dấu hiệu cam kết tăng cường quan hệ Pháp-Mỹ.