Pháp đẩy mạnh cuộc chiến chống biến thể COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Pháp ngày 25.4 đã phát động cuộc chiến ngăn chặn các biến thể COVID-19 ở nước này.

Tân Hoa Xã đưa tin, phát biểu với các phóng viên tại sân bay Roissy Charles-de-Gaulle hôm 25.4, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết: “Chúng tôi đã phát động cuộc chiến chống lại những biến thể COVID-19, đó là mối đe dọa khiến chúng tôi phải tự bảo vệ mình''.

Bắt đầu từ 24.4, tất cả các hành khách đến Pháp từ Chile, Nam Phi, Brazil, Argentina và Ấn Độ phải tuân thủ lệnh cách ly nghiêm ngặt kéo dài 10 ngày. Trước khi lên máy bay, họ cũng phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR thực hiện trong vòng 36 giờ gần nhất.

Ông Castex cho hay, chỉ những người cư trú tại Pháp hoặc mang hộ chiếu Pháp hay Liên minh Châu Âu mới được phép bay đến nước này.

Thủ tướng lưu ý rằng, biến thể COVID-19 ở Brazil và Nam Phi đứng sau "một vài ca nhiễm mới" và "có xu hướng thoái lui" tại quê nhà. Tuy nhiên, "bắt buộc phải duy trì xu hướng này, đồng thời tăng cường việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Đó là cách để thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe".

Dữ liệu do các cơ quan y tế Pháp công bố hôm 25.4 cho thấy, Pháp đã báo cáo khoảng 5,5 triệu ca COVID-19 và 102.858 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát cho tới nay.

Pháp hiện có 30.287 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 5.978 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cần hỗ trợ sự sống, vượt quá khả năng ban đầu trên toàn quốc là 5.100 giường điều trị đặc biệt.

Cho đến nay, 14 triệu người ở Pháp đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, chiếm 26,8% dân số trưởng thành, trong đó hơn 5,5 triệu người đã tiêm xong 2 liều đầy đủ.

Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tiêm chủng 20 triệu liều vaccine COVID-19 tới giữa tháng 5 và đạt tổng số 30 triệu liều - tương đương 2/3 dân số trưởng thành - tới giữa tháng 6.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tổ chức diễn tập quân sự với Mỹ và Pháp

Ngọc Khánh |

Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên với quân đội Mỹ và Pháp ở phía tây nam đất nước vào tháng 5.

Giải cứu thành công bé gái 8 tuổi bị bắt cóc ở Pháp đưa sang Thụy Sĩ

Bảo Châu |

Một bé gái 8 tuổi đã được giải cứu thành công tại Thụy Sĩ, 5 ngày sau khi bị bắt cóc khỏi nhà bà ngoại ở Pháp.

Pháp ban hành lệnh kiểm dịch COVID-19 mới với du khách từ 4 quốc gia

Bảo Châu |

Pháp tuyên bố áp đặt lệnh cách ly 10 ngày đối với những du khách đến từ Argentina, Brazil, Chile và Nam Phi.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Nhật Bản tổ chức diễn tập quân sự với Mỹ và Pháp

Ngọc Khánh |

Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên với quân đội Mỹ và Pháp ở phía tây nam đất nước vào tháng 5.

Giải cứu thành công bé gái 8 tuổi bị bắt cóc ở Pháp đưa sang Thụy Sĩ

Bảo Châu |

Một bé gái 8 tuổi đã được giải cứu thành công tại Thụy Sĩ, 5 ngày sau khi bị bắt cóc khỏi nhà bà ngoại ở Pháp.

Pháp ban hành lệnh kiểm dịch COVID-19 mới với du khách từ 4 quốc gia

Bảo Châu |

Pháp tuyên bố áp đặt lệnh cách ly 10 ngày đối với những du khách đến từ Argentina, Brazil, Chile và Nam Phi.