Pháp có tới 500 cụm dịch COVID-19 dù chưa xác nhận làn sóng thứ 2

Lê Thanh Hà |

Pháp cho biết nước này gần đây đã ghi nhận khoảng 400-500 cụm dịch nhưng chưa có dấu hiệu trải qua làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19.

Theo CNA, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran hôm 20.7 cho biết, nước này đã ghi nhận khoảng 400-500 cụm dịch COVID-19, nhưng chưa có dấu hiệu của làn sóng thứ 2.

"Nhiều cụm dịch hiện tại liên quan đến lò mổ hoặc các cơ sở chuyên biệt như nhà nghỉ hưu. Tại thời điểm này, chúng ta đang ở rất xa làn sóng thứ 2. Mục tiêu công bố con số này không phải để khiến người dân lo lắng quá mức, mà là để nâng cao cảnh giác" - Bộ trưởng nói và cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng còn do nhiều gia đình tụ họp khi kì nghỉ hè bắt đầu.

Theo số liệu của cơ quan y tế Pháp, tỉ lệ lây truyền virus trên toàn quốc (R) đang ở mức 1,2, nghĩa là 10 người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm thêm cho 12 người. Tuy nhiên, ở 1 số vùng, tỉ lệ này còn cao hơn nhiều. Ví dụ, Marseille và Nice ở phía nam hiện báo cáo R ở mức 1,55, trong khi Brittany ở phía tây ở mức 2,6.

Nếu "xu hướng đáng lo ngại" tiếp diễn, chính phủ sẽ xem xét  tái phong tỏa cục bộ hoặc thậm chí là toàn quốc, Bộ trưởng Véran nói và cho biết thêm: "Tất cả các phương án đều chưa chốt".

Trả lời câu hỏi liệu Pháp có đủ khẩu trang ứng phó với dịch hay không sau một đợt thiếu hụt trầm trọng vào thời điểm COVID-19 bùng phát mạnh mẽ hồi tháng 3, Bộ trưởng Véran cho biết, giới chức đang tập trung vào việc đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang tích tại các điểm nóng trong kì nghỉ hè cũng như khu vực Paris.

Ngoài ra, chính phủ Pháp đã đặt mục tiêu có một kho dự trữ 60 triệu khẩu trang vào tháng 10, trong khi ở đầu mùa dịch, con số này chỉ là 3,5 triệu. Tại Pháp, đeo khẩu trang trở thành yêu cầu bắt buộc ở tất cả các không gian công cộng kín bao gồm các cửa hàng, chợ và các tòa nhà hành chính.

Pháp là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 ở Châu Âu, với hơn 30.150 người tử vong trong số 174.674 ca mắc tính đến chiều 20.7.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Pháp: Tài xế bị khách không đeo khẩu trang đánh chết não

Lê Thanh Hà |

Hai người đàn ông đã bị buộc tội giết người vì tham gia hành hung một tài xế xe bus ở Pháp khiến người này qua đời do chết não.

Pháp điều tra cựu Thủ tướng về việc ứng phó với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tòa án Pháp sẽ mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Edouard Philippe và hai quan chức khác sau khi nhận được nhiều khiếu kiện về việc ứng phó với COVID-19.

Pháp nói về mối liên hệ giữa COVID-19 và Viện Virus Vũ Hán

Phương Linh |

Pháp gần đây đã tuyên bố rằng họ không có thông tin để chứng thực mối liên kết có thể có giữa nguồn gốc của COVID-19 và Viện Virus học Vũ Hán.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Pháp: Tài xế bị khách không đeo khẩu trang đánh chết não

Lê Thanh Hà |

Hai người đàn ông đã bị buộc tội giết người vì tham gia hành hung một tài xế xe bus ở Pháp khiến người này qua đời do chết não.

Pháp điều tra cựu Thủ tướng về việc ứng phó với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tòa án Pháp sẽ mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Edouard Philippe và hai quan chức khác sau khi nhận được nhiều khiếu kiện về việc ứng phó với COVID-19.

Pháp nói về mối liên hệ giữa COVID-19 và Viện Virus Vũ Hán

Phương Linh |

Pháp gần đây đã tuyên bố rằng họ không có thông tin để chứng thực mối liên kết có thể có giữa nguồn gốc của COVID-19 và Viện Virus học Vũ Hán.