Pháp: Ca tử vong thứ hai do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học

HỒNG HẠNH |

Japan Times đưa tin sáng ngày 27.2, ca tử vong thứ hai ở Pháp do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học. Ông chưa từng đến bất cứ quốc gia và khu vực có dịch nào trước đó.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Giám đốc y tế cấp cao Jerome Salomon thông báo, một người đàn ông Pháp 60 tuổi, dương tính với COVID-19, được đưa vào bệnh viện Muff Pitie-Salpêtrière ở Paris vào cuối ngày 25.2 trong tình trạng nguy kịch.

"Thật không may ông đã chết trong đêm", Reuters dẫn lời ông Salomon.

Một người đàn ông khác ở khu vực Hauts de France, phía bắc nước Pháp, bị nhiễm virus mà chưa từng đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

"Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của 2 ca nhiễm virus này", Etienne Champion, Giám đốc y tế khu vực thông tin.

Một nhóm điều tra đang làm việc để xác định bất cứ ai đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân này trước đó bởi họ được cho là có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao.

Trường hợp thứ hai tử vong ở Pháp là một trong ba trường hợp nhiễm mới COVID-19. Tính đến ngày 27.2, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Pháp là 17 ca, trên toàn thế giới là 81.380 ca. Số ca tử vong trên toàn thế giới là 2.771 ca.

Trước đó vào ngày 15.2, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn thông tin, ca tử vong đầu tiên ở Pháp tại một bệnh viện ở Paris là một du khách người Trung Quốc 80 tuổi.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản công bố ca tử vong thứ 6 do nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 vào ngày 26.2, nâng tổng số lên 6 ca (4 ca trên tàu Diamond Princess) ở đất nước này.

Hàn Quốc thêm ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc báo cáo thêm ca tử vong mới do nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca và 169 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào ngày 26.2.

Công dân nước ngoài đầu tiên nhiễm COVID-19 tử vong ở Hàn Quốc

HỒNG HẠNH |

Một bệnh nhân Mông Cổ (35 tuổi) đã qua đời vào lúc 15h50 (giờ Hà Nội) ngày 25.2, trong khi đang điều trị cách ly với COVID-19 tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhật Bản công bố ca tử vong thứ 6 do nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 vào ngày 26.2, nâng tổng số lên 6 ca (4 ca trên tàu Diamond Princess) ở đất nước này.

Hàn Quốc thêm ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc báo cáo thêm ca tử vong mới do nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca và 169 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào ngày 26.2.

Công dân nước ngoài đầu tiên nhiễm COVID-19 tử vong ở Hàn Quốc

HỒNG HẠNH |

Một bệnh nhân Mông Cổ (35 tuổi) đã qua đời vào lúc 15h50 (giờ Hà Nội) ngày 25.2, trong khi đang điều trị cách ly với COVID-19 tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.