Pháp bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 với du khách nhập cảnh

Hải Anh |

Chính phủ Pháp thông báo sẽ bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính với tất cả những du khách đã tiêm chủng khi đến nước này.

Từ ngày 12.2, "bằng chứng về việc tiêm chủng sẽ đủ để đến Pháp từ bất kỳ quốc gia xuất phát nào, giống như trước khi biến thể Omicron lan rộng", AFP dẫn tuyên bố của chính phủ Pháp.

Tuyên bố lưu ý, động thái này trùng hợp với "giai đoạn mới của đại dịch" ở hầu hết các quốc gia khi biến thể Omicron chiếm ưu thế và tỉ lệ tiêm chủng cao hơn.

Theo chính phủ Pháp, những du khách chưa tiêm vaccine COVID-19 vẫn phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Với nhóm du khách này, các biện pháp khác như xét nghiệm khi đến và kiểm dịch sẽ bị loại bỏ nếu du khách đến từ quốc gia nằm trong "danh sách xanh".

Tuy nhiên, những người không tiêm vaccine COVID-19 đến từ các quốc gia trong "danh sách da cam" của Pháp sẽ tiếp tục cần một lý do thiết yếu để đi đến Pháp và làm xét nghiệm COVID-19 sau khi đến.

Chế độ xét nghiệm đi lại mới của Pháp được triển khai vào tháng 12 năm ngoái nhằm hạn chế sự lây nhiễm của biến thể Omicron và ngăn ngừa bùng phát số ca bệnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer hoãn xin cấp phép mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Hà |

Pfizer tin rằng 3 liều vaccine COVID-19 "có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn" ở nhóm tuổi dưới 5.

WHO: Nhân loại chưa ở giai đoạn cuối của dịch COVID-19

Hải Anh |

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết, thế giới vẫn chưa kết thúc đại dịch COVID-19 vì sẽ có nhiều biến thể SARS-CoV-2 hơn.

Trung Quốc có năng lực xét nghiệm COVID-19 hơn 51 triệu người/ngày

Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát triển khả năng sản xuất đủ bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 để sàng lọc hơn 51 triệu người hàng ngày, cung cấp hỗ trợ “mạnh mẽ” cho các biện pháp kiểm soát đại dịch ở nước này.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Pfizer hoãn xin cấp phép mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Hà |

Pfizer tin rằng 3 liều vaccine COVID-19 "có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn" ở nhóm tuổi dưới 5.

WHO: Nhân loại chưa ở giai đoạn cuối của dịch COVID-19

Hải Anh |

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết, thế giới vẫn chưa kết thúc đại dịch COVID-19 vì sẽ có nhiều biến thể SARS-CoV-2 hơn.

Trung Quốc có năng lực xét nghiệm COVID-19 hơn 51 triệu người/ngày

Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát triển khả năng sản xuất đủ bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 để sàng lọc hơn 51 triệu người hàng ngày, cung cấp hỗ trợ “mạnh mẽ” cho các biện pháp kiểm soát đại dịch ở nước này.