Reuters đưa tin, nguy cơ quá tải khu điều trị cấp cứu của các bệnh viện là một trong những lý do chính khiến Tổng thống Emmanuel Macron đã ra lệnh phong tỏa toàn nước Pháp lần thứ 3 trong thời gian 3 tuần hôm 31.3.
Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Pháp nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh trong nhiều tháng thông qua biện pháp giới nghiêm và đóng cửa từng khu vực nhưng không thành công.
Trong thời gian phong tỏa, các trường học và cơ sở kinh doanh không thiết yếu trên toàn quốc sẽ phải đóng cửa.
Cùng với thông báo về lệnh phong tỏa, Tổng thống Pháp Macron cũng cho biết, số lượng giường tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) sẽ được nâng từ 7.000 lên hơn 10.000.
Vào đỉnh điểm của đợt phong tỏa đầu tiên tháng 3.2020, Pháp chứng kiến 7.148 bệnh nhân COVID-19 trong ICU, nhưng con số này đã giảm xuống còn vài trăm vào tháng 8.2020 sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.
Trong suốt đợt phong tỏa COVID-19 lần 2 ít nghiêm ngặt hơn vào tháng 11, số bệnh nhân ICU ở Pháp dưới mốc 5.000, sau đó tiếp tục giảm xuống dưới 3.000 người trong tháng 12.
Với các ca nhiễm mới đang tăng mạnh, các bác sĩ dự đoán đợt bùng phát COVID-19 lần 3 ở nước này sẽ đạt đỉnh điểm trong hai tuần tới, cùng số lượng bệnh nhân ICU cũng tăng cao.
Ngày 2.4, các ca nhiễm mới được ghi nhận ở Pháp đã tăng cao nhất tính theo tỉ lệ hàng tuần, kể từ cuối tháng 11 - thời điểm Pháp phong tỏa lần 2.
Với 46.677 ca nhiễm mới - tăng 6,2% so với một tuần trước - tổng số ca mắc COVID-19 ở Pháp từ trước đến nay đã tăng lên 4,74 triệu ca.
Pháp cũng báo cáo 332 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 96.280 người.
Tỉ lệ tử vong trong các viện dưỡng lão - từng lên tới khoảng vài trăm ca mỗi tuần vào cuối năm 2020 - đã giảm mạnh khi chính phủ tập trung chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người cao tuổi.
Bộ Y tế Pháp cho biết, tính đến nay có 12,13 triệu người được chủng ngừa, trong đó hơn 3 triệu người được tiêm đến liều vaccine thứ 2.