Pháo hoa bắn sớm tại Trung Quốc, Hàn Quốc trang hoàng đón năm mới

Nguyên Linh (T/H) |

Không khí Tết Nguyên Đán đang tràn ngập khắp các nước châu Á, ai ai cũng háo hức cho thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. 

Trên bầu trời cảng cá Chiết Giang, Trung Quốc, pháo hoa đã được bắn sớm hơn so với mọi năm, báo hiệu một năm mới tốt lành. Ảnh: AFP
Trên bầu trời cảng cá Chiết Giang, Trung Quốc, pháo hoa đã được bắn sớm hơn so với mọi năm, báo hiệu một năm mới tốt lành. Ảnh: AFP
Trước đó, trên các kênh truyền hình cũng phát sóng chương trình Gala cuối năm của Trung Quốc “Xuân Vãn” - chương trình thu hút khoảng 700 triệu người xem mỗi đêm giao thừa.
Trước đó, trên các kênh truyền hình cũng phát sóng chương trình Gala cuối năm của Trung Quốc “Xuân Vãn” - chương trình thu hút khoảng 700 triệu người xem mỗi đêm giao thừa.
Tại Singapore, người dân đổ xô tới bờ sông Hongbao - nơi dựng bức tượng Thần Tài để kỷ niệm thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới.
Tại Singapore, người dân đổ xô tới bờ sông Hongbao - nơi dựng bức tượng Thần Tài để kỷ niệm thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới.
Nhiều trung tâm thương mại của Malaysia cũng trang hoàng để đón năm mới. Tuy nhiên, tại Malaysia theo quan niệm của đạo Hồi, chó là con vật dơ bẩn nên quốc gia này không trang trí hình chó. Ảnh: Trí thức trẻ
Nhiều trung tâm thương mại của Malaysia cũng trang hoàng để đón năm mới. Tuy nhiên, tại Malaysia theo quan niệm của đạo Hồi, chó là con vật dơ bẩn nên quốc gia này không trang trí hình chó. Ảnh: Trí thức trẻ
Tại Hàn Quốc, Tết Nguyên Đán cũng được coi là một ngày lễ quan trọng. Ngày hôm nay, cung  Gyeongbokgung lớn nhất Hàn Quốc cũng mở cửa cho vô số khách tới tham quan. Ảnh: news1
Tại Hàn Quốc, Tết Nguyên Đán cũng được coi là một ngày lễ quan trọng. Ngày hôm nay, cung Gyeongbokgung lớn nhất Hàn Quốc cũng mở cửa cho vô số khách tới tham quan. Ảnh: news1
Tại Hong Kong, mọi người thường đổ tới Công viên Victoria để đón giao thừa. Ảnh: AFP.
Tại Hong Kong, mọi người thường đổ tới Công viên Victoria để đón giao thừa. Ảnh: AFP.
Nguyên Linh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.