Pháo đài bay B-17 chở theo 10 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn gặp nạn ở sân bay bận rộn thứ 2 của vùng New England sau khi gặp sự cố kỹ thuật khi cất cánh. Tờ Air Force Times dẫn lời một quan chức cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng.
Theo các quan chức và nhân chứng, chiếc Nine-O-Nine bốn động cơ đã vật lộn trên không rồi đâm sầm xuống nhà bảo dưỡng máy bay tại sân bay quốc tế Bradley, Windsor Locks, bang Connecticut, khi phi công vòng lại để hạ cánh.
Máy bay bốc cháy rừng rực, cuộn khói đen khổng lồ bốc lên từ sân bay. Ủy viên Ủy ban An toàn công cộng Connecticut, James Rovella, nói rằng những người trên máy bay bị bỏng nặng và các nạn nhân rất khó để nhận dạng.
6 người được đưa đến bệnh viện, trong đó có 3 người bị thương nặng. 1 người trên mặt đất cũng bị thương.
Chiếc Nine-O-Nine B-17 thuộc sở hữu của quỹ phi lợi nhuận Collings. Quỹ này sử dụng khoảng hơn 20 máy bay B-17 để giáo dục công chúng về vai trò của chúng trong lịch sử Mỹ.
B-17 được xem là máy bay ném bom "ngựa thồ" nổi tiếng giúp đồng minh chiến thắng trong Thế chiến 2. Chiếc Nine-O-Nine gặp nạn là 1 trong 13.000 máy bay ném bom B-17 được sản xuất trong Chiến tranh Thế giới lần 2.
Theo blog Aviation Greek Club, chiếc B-17 nói trên được công ty máy bay Douglas sản xuất ở Long Beach, California. Nó được đưa vào phục vụ từ ngày 7.4.1945, quá muộn cho các hoạt động tác chiến, và thường được dùng cho các nhiệm vụ cứu hộ trên không, trên biển.