Phanh phui vụ án chấn động bà mẹ sinh con sau 14 năm hôn mê

Khánh Minh |

Việc một phụ nữ sau 14 năm hôn mê đột ngột sinh con đang được điều tra theo hướng vụ tấn công tình dục.

Theo tài liệu của toà án, người phụ nữ ở bang Arizona, Mỹ bị tấn công tình dục và sinh con trong thời gian sống thực vật, đã được kiểm tra sức khoẻ gần 9 tháng trước khi sinh.

Mẹ của người phụ nữ này - người giám hộ hợp pháp của cô - đã nộp bản báo cáo hàng năm theo luật tiểu bang, trong đó có kết quả khám sức khoẻ ngày 16.4.2018 tại trung tâm chăm sóc dài hạn Hacienda ở Phoenix, nơi bệnh nhân 29 tuổi điều trị.

Người bác sĩ khám cho cô “không phát hiện thay đổi nào” về sức khoẻ - theo kết quả y bạ, và viết rằng buổi kiểm tra đó chỉ khám bên ngoài.

Cảnh sát cho biết, dường như không nhân viên nào tại bệnh viện biết là người phụ nữ này mang thai cho đến khi cô sinh nở hôm 29.12.

Theo lời các bác sĩ, có thể không có dấu hiệu bên ngoài nào được chú ý, đặc biệt là khi các nhân viên không làm việc với những bệnh nhân mang thai. Người phụ nữ bị hôn mê này sống nhờ ống thở và ống dẫn thức ăn suốt 14 năm qua.

Hiện vẫn còn nhiều yếu tố chưa được rõ ràng, chẳng hạn như người cho cô ăn cùng một lượng thức ăn hàng ngày có thể không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào như bụng to lên - AP dẫn lời bác sĩ C.Kevin Huls, phó giáo sư lâm sàng và giám đốc nghiên cứu y sinh học bà mẹ và thai nhi tại Đại học Y Phoenix, Arizona, nói.

Theo ông, người mẹ có thể giảm cân ở những bộ phận khác như mặt hoặc cánh tay nếu thai nhi hấp thụ chất dinh dưỡng.

“Một cách tốt nhất để giải thích là thai nhi đã lấy chất dinh dưỡng từ người mẹ. Cân nặng của người mẹ có thể không thay đổi vì cô ấy không nạp thêm calo (lượng thức ăn hàng ngày không tăng). Những thay đổi về cơ thể của cô ấy cũng không được phát hiện trong điều kiện chăm sóc kéo dài tại một cơ sở như thế này” - bác sĩ nói.

Vụ việc người phụ nữ sống thực vật bị hãm hiếp trong một cơ sở chăm sóc y tế đã kéo theo sự phẫn nộ khủng khiếp trong cộng đồng, nhất là với những người khuyết tật. Giám đốc điều hành đã từ chức trong tuần này và chính quyền bang cho biết trung tâm y tế đã có những thay đổi về biện pháp an toàn.

Cảnh sát Phoenix biết được vụ việc khi họ nhận được cuộc gọi vào ngày 29.12 về một đứa trẻ được một bà mẹ hôn mê 14 năm hạ sinh - phát ngôn viên cảnh sát Tommy Thompson cho hay. Hiện em bé và bà mẹ đang được hồi phục tại một bệnh viện trong khu vực, tình trạng sức khoẻ của hai mẹ con không được công bố.

Gia đình người mẹ nói thông qua luật sư biết họ sẽ chăm sóc đứa trẻ.

Bác sĩ Huls cho biết, có khả năng người mẹ sẽ không có thêm bất cứ biến chứng lâu dài nào từ việc sinh con. Những người phụ nữ sống thực vật sau khi bị tai nạn hoặc đột quỵ cũng đã từng sinh con thành công.

Trong khi đó, cảnh sát Phoenix đã không loại trừ bất cứ nghi phạm nào trong vụ tấn công tình dục. Họ đang thu thập mẫu ADN của các nhân viên nam tại cơ sở y tế và yêu cầu công chúng cung cấp nếu có thông tin.

Hiện các nhà điều tra cũng chưa rõ liệu người phụ nữ có bị tấn công tình dục nhiều lần hay không.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vợ sếp lớn hải quan tự phanh phui bê bối tình dục, buôn lậu của chồng

Thanh Hà |

Vụ bê bối tình dục và buôn lậu chấn động liên quan đến một quan chức hải quan cấp cao tại một cảng lớn của Trung Quốc.

Báo Nhật xếp hạng trường học có "nữ sinh dễ dãi về sex" gây phẫn nộ

Song Minh |

Một tạp chí đàn ông ở Nhật Bản đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi công bố danh sách các trường đại học theo mức độ dễ dàng thuyết phục nữ sinh quan hệ tình dục trong các bữa tiệc rượu.

Tỷ phú Trung Quốc vướng bê bối sex ở Mỹ được trắng án

Thanh Hà |

Tỷ phú Trung Quốc Richard Liu không phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Trung Quốc đang học tập tại bang Minnesota, Mỹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vợ sếp lớn hải quan tự phanh phui bê bối tình dục, buôn lậu của chồng

Thanh Hà |

Vụ bê bối tình dục và buôn lậu chấn động liên quan đến một quan chức hải quan cấp cao tại một cảng lớn của Trung Quốc.

Báo Nhật xếp hạng trường học có "nữ sinh dễ dãi về sex" gây phẫn nộ

Song Minh |

Một tạp chí đàn ông ở Nhật Bản đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi công bố danh sách các trường đại học theo mức độ dễ dàng thuyết phục nữ sinh quan hệ tình dục trong các bữa tiệc rượu.

Tỷ phú Trung Quốc vướng bê bối sex ở Mỹ được trắng án

Thanh Hà |

Tỷ phú Trung Quốc Richard Liu không phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Trung Quốc đang học tập tại bang Minnesota, Mỹ.