Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi Mỹ đánh Syria

Vân Anh |

Ngày 14.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đanh thép tố cáo Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công Syria.

"Mỹ và đồng minh tấn công các cơ sở quân sự và dân sự ở Syria, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế" - RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói về cuộc tấn công Syria của Mỹ, Anh, Pháp.

"Bằng những hành động này, Washington chỉ châm ngòi cho làn sóng người tìm kiếm tị nạn từ Syria đổ về khắp khu vực" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Các nước phương Tây đánh Syria, mặc dù cả chuyên gia quân sự Nga và người dân Syria đã khẳng định sự thật về cáo buộc tấn công hóa học ở Douma - ông Putin nói.

"Các cuộc tấn công tên lửa do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, gây ra những đau khổ cho dân chúng và nhắm mắt làm ngơ với khủng bố" - Sputnik dẫn lời ông Putin.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ trích các nước phương Tây không đếm xỉa đến cuộc điều tra của Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW về sự việc ở Douma, và thực hiện hành động quân sự ngay cả trước khi cuộc điều tra kết thúc.

Tổng thống Putin gọi cuộc tấn công vào Syria là "hành động gây hấn" chống lại một đất nước đang đấu tranh chống khủng bố trên mảnh đất của mình, bổ sung rằng quân nhân Nga giúp đỡ chính phủ hợp pháp Syria chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố trong nước.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, sự leo thang ở Syria có tác động phá hoại đến toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích khi phát lệnh tấn công Syria không thông qua Quốc hội

Nguyên Linh |

Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích từ cả hai đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vì đã phát động cuộc tấn công mà không thông qua ý kiến của Quốc hội Hoa Kỳ. 

Syria thông tin chính thức về thiệt hại sau khi hứng chịu 100 tên lửa tấn công của Mỹ

Bích Hà |

Reuters vừa dẫn lại tin từ truyền hình quốc gia Syria. Theo đó, vụ tấn công của Mỹ-Anh-Pháp vào Syria đã phá huỷ một toà nhà, gồm trung tâm đào tạo và các phòng thí nghiệm. Ngoài ra còn làm 3 dân thường bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích khi phát lệnh tấn công Syria không thông qua Quốc hội

Nguyên Linh |

Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích từ cả hai đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vì đã phát động cuộc tấn công mà không thông qua ý kiến của Quốc hội Hoa Kỳ. 

Syria thông tin chính thức về thiệt hại sau khi hứng chịu 100 tên lửa tấn công của Mỹ

Bích Hà |

Reuters vừa dẫn lại tin từ truyền hình quốc gia Syria. Theo đó, vụ tấn công của Mỹ-Anh-Pháp vào Syria đã phá huỷ một toà nhà, gồm trung tâm đào tạo và các phòng thí nghiệm. Ngoài ra còn làm 3 dân thường bị thương.