Phản ứng đầu tiên của Mỹ sau khi Iran tấn công căn cứ quân sự

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc xác nhận Iran nã hơn chục tên lửa vào 2 căn cứ Mỹ ở Iraq, thề có biện pháp đối phó cần thiết.

CNN dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc ngày 7.1 (giờ Mỹ) cho biết, Iran đã phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ Mỹ ở Iraq.

“Rõ ràng các tên lửa này đã được phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất 2 căn cứ quân sự ở Iraq đang điều hành nhân viên quân sự và liên quân Mỹ tại Al-Assad và Irbil" - Jonathan Hoffman, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi đang đánh giá những thiệt hại ban đầu” - ông nói thêm.

Các căn cứ đã cảnh giác cao độ "do những dấu hiệu cho thấy chế độ Iran đã lên kế hoạch tấn công các lực lượng và lợi ích của chúng tôi trong khu vực”.

“Sau khi đánh giá tình hình và xem xét hành động phản ứng, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quân nhân, đối tác và đồng minh của Mỹ trong khu vực" - Lầu Năm Góc nói.

CNN dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gọi điện cho Thủ tướng Iraq. Tuy nhiên, do đang là nửa đêm nên không rõ ai thực sự ở đầu dây phía Iraq, mặc dù các nguồn tin khẳng định “đã có liên lạc ở cấp cao nhất giữa chính phủ Mỹ và Iraq”.

Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran Saeed Jalili, đồng thời là chính trị gia và đại diện của Lãnh đạo tối cao Iran, đã đăng trên Twitter hình ảnh lá cờ Iran sau vụ tấn công vào căn cứ không quân al-Asad của Mỹ, trả thù cho vụ Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Vì sao Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố”?

Song Minh |

Quốc hội Iran hôm 7.1 bỏ phiếu thông qua dự luật coi Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố” để phản ứng vụ hạ sát tướng Qasem Soleimani.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Vì sao Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố”?

Song Minh |

Quốc hội Iran hôm 7.1 bỏ phiếu thông qua dự luật coi Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố” để phản ứng vụ hạ sát tướng Qasem Soleimani.