Phản ứng của Qatar về tối hậu thư của các nước Arab

Hà Liên |

Qatar đang xem xét "tối hậu thư" của 4 quốc gia Arab tẩy chay nước này, và cho biết danh sách không hợp lý và không thực hiện được, Reuters thông tin ngày 24.6.

Qatar xác nhận ngày 23.6 rằng, đã nhận được bản danh sách và đang xem xét các yêu cầu đó. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, sẽ có câu trả lời chính thức cho Kuwait, nước đóng vai trò như trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước láng giềng.

Giám đốc Văn phòng Thông tin Chính phủ Qatar, Saif bin Ahmed Al-Thani, ngày 24.6 cho hay: “Chúng tôi đang xem xét các yêu cầu đó vì tôn trọng an ninh khu vực và sẽ có phản hồi chính thức từ Bộ Ngoại giao”.

Ông Saif bin Ahmed Al-Thani cũng chia sẻ với CNN, các yêu cầu từ 4 nước Arab khẳng định quan điểm của Qatar ngay từ đầu rằng, cuộc bao vây bất hợp pháp này không nhằm chống chủ nghĩa khủng bố mà tác động tới chủ quyền lãnh thổ và chính sách đối ngoại của Qatar.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC) Qatar cho hay, một số yêu cầu vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền về việc đóng cửa Al Jazeera, quyền công dân và dẫn độ. “NHRC lưu ý rằng, việc Qatar chấp nhận những yêu cầu và điều kiện này sẽ khiến đất nước phải chịu trách nhiệm quốc tế và vi phạm các nghĩa vụ trong các công ước về nhân quyền”, NHRC cảnh báo.  Kênh truyền hình Al Jazeera cũng nói, việc yêu cầu đóng cửa đang cản trở tự do ngôn luận trong khu vực.

Trước đó, nói về việc các nước Arab đưa ra yêu cầu với Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bày tỏ hy vọng các yêu cầu “hợp lý và có thể thực hiện được”, còn Ngoại trưởng Anh Boris Jhnson cho rằng, các yêu cầu nên “có chừng mực và thực tế”. Từ những điều này, giới chức Doha khẳng định, danh sách này không thỏa mãn các tiêu chuẩn đó. 

Ngày 23.6, Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã gửi tới Qatar bản danh sách 13 điểm, yêu cầu Qatar thực hiện trong vòng 10 ngày nếu muốn dỡ bỏ cô lập. Nội dung trong bản danh sách này yêu cầu Qatar đóng cửa mạng lưới truyền hình Al-Jazeera và các kênh vệ tinh, dừng việc phát triển căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở nước này, giảm bớt quan hệ ngoại giao với Iran, ngưng tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, dừng can thiệp vào công việc nội bộ của 4 nước Arab…

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Loạt yêu sách “khó đỡ” của Arab để ngưng tẩy chay Qatar

Hà Liên |

Kuwait vừa trao cho Qatar một bản danh sách những yêu cầu từ 4 quốc gia Arab đã tẩy chay nước này. Qatar có 10 ngày để thực hiện các yêu cầu trên.

Mỹ “ngồi trên lửa” vì khủng hoảng trầm trọng ở thế giới Arab

V.A |

Mối thù truyền kiếp giữa các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh có thể làm gián đoạn nỗ lực của Washington chống IS và đối phó với Iran trong một thời gian dài, mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định, cuộc khủng hoảng trầm trọng ở thế giới Arab sẽ không có tác động tức thì.

Qatar lên tiếng việc 4 quốc gia Arab cắt quan hệ ngoại giao

Hà Liên |

Qatar cho rằng, nước này đang phải đối mặt với một chiến dịch kích động dựa trên sự dối trá, sau khi 4 quốc gia Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cùng cắt quan hệ ngoại giao trong ngày 5.6.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Loạt yêu sách “khó đỡ” của Arab để ngưng tẩy chay Qatar

Hà Liên |

Kuwait vừa trao cho Qatar một bản danh sách những yêu cầu từ 4 quốc gia Arab đã tẩy chay nước này. Qatar có 10 ngày để thực hiện các yêu cầu trên.

Mỹ “ngồi trên lửa” vì khủng hoảng trầm trọng ở thế giới Arab

V.A |

Mối thù truyền kiếp giữa các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh có thể làm gián đoạn nỗ lực của Washington chống IS và đối phó với Iran trong một thời gian dài, mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định, cuộc khủng hoảng trầm trọng ở thế giới Arab sẽ không có tác động tức thì.

Qatar lên tiếng việc 4 quốc gia Arab cắt quan hệ ngoại giao

Hà Liên |

Qatar cho rằng, nước này đang phải đối mặt với một chiến dịch kích động dựa trên sự dối trá, sau khi 4 quốc gia Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cùng cắt quan hệ ngoại giao trong ngày 5.6.