Phản ứng của hàng không Pakistan với số phi công nghi dùng bằng giả

Lê Thanh Hà |

Hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) đã tuyên bố đình chỉ bay với ít nhất 150 phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả.

Theo Times of India, phát ngôn viên của PIA Abdullah Hafeez đã xác nhận rằng ít nhất 150 trong tổng số 434 phi công của hãng sẽ bị đình chỉ. Ban lãnh đạo PIA đã có văn bản gửi tới Cơ quan Hàng không Dân dụng nhằm cung cấp danh sách các giấy phép khác của phi công bị nghi ngờ.

Động thái trên được đưa ra sau khi báo cáo điều tra tạm thời về nguyên nhân vụ rơi máy bay chở khách ở Karachi hôm 22.5, cho biết có 262 trong tổng số 860 phi công ở Pakistan không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp - Gulf News dẫn lời Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar.

Thông báo của bộ trưởng đã khiến dư luận "dậy sóng" với nhiều câu hỏi được đặt ra về sự an toàn của hành khách sử dụng dịch vụ của PIA cũng như các hãng hàng không tư nhân khác tại Pakistan.

Trước thông tin trên, tòa án tối cao Pakistan hôm 25.5 đã yêu cầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan trong vòng hai tuần phải có báo cáo về các phi công dùng bằng giả.

"Đặt cược với tính mạng của hành khách là một tội ác lớn" - đại diện tòa án tối cao Pakistan, Gulzar Ahmed, nói và cho biết tòa đã triệu tập lãnh đạo PIA và các hãng hàng không tư nhân bao gồm Air Blue và Serene Air tại phiên điều trần tiếp theo. Các hãng này được yêu cầu nộp báo cáo xác minh bằng cấp của các phi công. Những người gian dối sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Người phát ngôn của PIA cho biết dựa trên đánh giá nội bộ về tình hình sau vụ tai nạn rơi máy bay thương tâm ở Karachi, PIA sẽ đưa ra khuyến nghị bổ sung cho cơ quan quản lý để cải thiện và không khoan nhượng đối với việc kiểm tra bằng cấp của các phi công.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thống kê giật mình về số phi công Pakistan không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp

Lê Thanh Hà |

Pakistan có 262 trong tổng số 860 phi công hoạt động trong nước không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay rơi ở Pakistan

Hồng Hạnh |

Kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay rơi ở Pakistan cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lỗi của tổ lái.

Chưa đầy 2 tuần sau vụ rơi máy bay, Pakistan lại thêm tin buồn

HỒNG HẠNH |

Ở thành phố Karachi, phía nam Pakistan, một tòa nhà bị sập khiến 22 người tử vong. Vụ việc xảy ra cách tai nạn rơi máy bay chỉ chưa đầy 2 tuần.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thống kê giật mình về số phi công Pakistan không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp

Lê Thanh Hà |

Pakistan có 262 trong tổng số 860 phi công hoạt động trong nước không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay rơi ở Pakistan

Hồng Hạnh |

Kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay rơi ở Pakistan cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lỗi của tổ lái.

Chưa đầy 2 tuần sau vụ rơi máy bay, Pakistan lại thêm tin buồn

HỒNG HẠNH |

Ở thành phố Karachi, phía nam Pakistan, một tòa nhà bị sập khiến 22 người tử vong. Vụ việc xảy ra cách tai nạn rơi máy bay chỉ chưa đầy 2 tuần.