Phản ứng của Ấn Độ sau tuyên bố của Trung Quốc về căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí hạ nhiệt căng thẳng biên giới, New Delhi cho biết.

Ấn Độ cho biết đã đồng ý với Trung Quốc về giảm căng thẳng dọc theo biên giới Trung - Ấn sau cuộc họp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước, Reuters thông tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Mátxcơva, Nga vào tối 4.9.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn nhất trí rằng, "không bên nào nên thực hiện thêm bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang vấn đề ở khu vực biên giới", tuyên bố ra ngày 5.9 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ.

Cũng thông tin về thông cáo của Ấn Độ sau cuộc hội đàm bộ trưởng quốc phòng Trung - Ấn ở Nga, Sputnik cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc - Tướng Ngụy Phượng Hòa rằng, những hành động của quân đội Trung Quốc, trong đó có tập trung số lượng lớn binh sĩ, "hành vi gây hấn" cùng những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng đã vi phạm các thỏa thuận song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định với người đồng cấp Trung Quốc rằng, quân đội Ấn Độ luôn có cách tiếp cận rất có trách nhiệm trong việc quản lý biên giới nhưng đồng thời cũng đầy quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho rằng, điều quan trọng là phía Trung Quốc phải hành động để hoàn tất rút khỏi tất cả các điểm xung đột càng sớm càng tốt, trong đó có cả hồ Pangong cũng như giảm leo thang ở khu vực biên giới Trung - Ấn phù hợp với các thỏa thuận và nghị định thư song phương.

Hai nước đã triển khai lực lượng bổ sung dọc biên giới ở phía tây dãy Himalaya sau đụng độ biên giới hồi tháng 6. Vụ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ lần đó khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong khi Trung Quốc không công bố số liệu thương vong.

Cuộc gặp của bộ trưởng quốc phòng ngày 4.9 là cuộc tiếp xúc chính trị trực tiếp cấp cao nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi căng thẳng biên giới bùng phát hồi tháng 5.

Trong khi đó, sau hội đàm bộ trưởng quốc phòng ở Nga, Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ về căng thẳng dọc biên giới ở phía đông Ladakh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nói rằng: "Nguyên nhân và tình hình thực tế dẫn đến căng thẳng biên giới hiện nay là hoàn toàn rõ ràng: Phía Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều đó".

Mặt khác, Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho rằng, tình hình biên giới hiện nay là "một trong những thách thức nghiêm trọng nhất" mà Ấn Độ đang phải đối mặt.

"Chúng tôi giao thiệp với Trung Quốc thông qua cả kênh quân sự và ngoại giao về vấn đề này, đồng thời cam kết kiên quyết giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại thông qua đối thoại" - Bộ trưởng Shringla nói trong một sự kiện do Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (ICWA) tổ chức.

Hôm 4.9, Tổng tư lệnh Lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane nói rằng, tình hình biên giới Ấn Độ - Trung Quốc ở Ladakh nhạy cảm nhưng trong tầm kiểm soát. Chia sẻ với truyền thông trong chuyến thăm tới các điểm biên giới trong khu vực, tướng Naravane cho biết, quân đội Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai "hành động phòng ngừa" nhằm tránh bất kỳ căng thẳng thêm với Trung Quốc.

Ấn Độ và Trung Quốc có tranh chấp biên giới chưa được giải quyết tại Arunachal Pradesh ở phía đông bắc và tại Ladakh. Hai nước láng giềng đã đối thoại để giải quyết vấn đề biên giới nhưng tới nay chưa thành công.

Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (hay Đường kiểm soát thực tế LAC) được phân định lỏng lẻo chủ yếu là biên giới trên bộ, riêng khu vực Pangong Tso ở phía đông Ladakh, đường biên giới đi qua một hồ nước. Ấn Độ kiểm soát phần phía tây của hồ dài 45km, trong khi phần còn lại (khoảng 119km) thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Hầu hết các cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đều diễn ra ở thung lũng Galwan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn gặp mặt ở Nga giữa căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt tại Mátxcơva, Nga trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng thời gian gần đây.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn gặp mặt ở Nga giữa căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt tại Mátxcơva, Nga trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng thời gian gần đây.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.