Phần tử khủng bố mãn hạn tù đâm dao người đi đường trên cầu London

Thanh Hà |

Cảnh sát Anh công bố danh tính kẻ đâm dao khiến 2 người tử vong ở Lodon, Anh ngày 29.11 là Usman Khan, 28 tuổi.

Giới chức cho biết, kẻ tấn công khủng bố từng bị kết án phạm tội khủng bố và vừa mới mãn hạn tù năm ngoái.

"Đây là phần tử được giới chức biết và đã bị kết án tội tấn công khủng bố năm 2012" - Reuters dẫn lời Neil Basu - sĩ quan cảnh sát đứng đầu lực lượng chống khủng bố ở Anh.

Usman Khan được thả tháng 12.2018. Hiện cảnh sát đang điều tra cách thức Usman Khan gây ra vụ tấn công ở London bởi sau khi ra tù tên này vẫn phải chịu giám sát.

The Times cho hay, Usman Khan đã chấp thuận đeo thiết bị giám sát điện tử khi ra tù.

Kẻ tấn công đã đeo bom tự sát giả và đâm nhiều người qua đường vào khoảng 14h chiều 29.11 ở xung quanh khu vực cầu London, trung tâm thủ đô Anh. Cảnh sát tới hiện trường bắn chết kẻ tấn công, gọi đây là một vụ khủng bố.

Trong vụ việc này, ít nhất 2 người thiệt mạng, gồm một nam và một nữ. Ngoài ra, có 1 nam giới và một nữ giới bị thương nặng hiện vẫn nằm viện.

Năm 2017, cầu London từng là hiện trường vụ tấn công đẫm máu khi 3 phần tử cực đoan lao xe vào người đi đường và tấn công người xung quanh. Vụ tấn công này giết chết 8 người và làm bị thương ít nhất 48 người. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Black Friday kinh hoàng: Đâm dao trên phố mua sắm sầm uất ở Hà Lan

Hải Anh |

Ba người bị thương trong vụ đâm dao ở phố mua sắm lớn của The Hague (La Haye), Hà Lan tối 29.11, cao điểm của ngày hội mua sắm khuyến mãi lớn nhất trong năm Black Friday.

Tổng thống Trump xem băng đảng ma túy là khủng bố, Mexico nổi giận

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu định danh các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố và không loại trừ hành động quân sự.

"Voi điên" mang tên trùm khủng bố Bin Laden sa lưới ở Ấn Độ

Hải Anh |

Con voi được đặt tên theo trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden đã bị bắt sau khi sát hại 5 người ở Ấn Độ và được chuyển tới một khu vực xa xôi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Black Friday kinh hoàng: Đâm dao trên phố mua sắm sầm uất ở Hà Lan

Hải Anh |

Ba người bị thương trong vụ đâm dao ở phố mua sắm lớn của The Hague (La Haye), Hà Lan tối 29.11, cao điểm của ngày hội mua sắm khuyến mãi lớn nhất trong năm Black Friday.

Tổng thống Trump xem băng đảng ma túy là khủng bố, Mexico nổi giận

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu định danh các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố và không loại trừ hành động quân sự.

"Voi điên" mang tên trùm khủng bố Bin Laden sa lưới ở Ấn Độ

Hải Anh |

Con voi được đặt tên theo trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden đã bị bắt sau khi sát hại 5 người ở Ấn Độ và được chuyển tới một khu vực xa xôi.