Thông tin do luật sư Thomas Plofchan, luật sư của Caldwell, nêu trong bản kiến nghị tòa thả thân chủ trong lúc chờ xét xử.
Luật sư của Caldwell cho biết, thân chủ có quyền miễn trừ an ninh tối mật, tức có quyền được tiếp cận với các thông tin mật quốc gia hoặc ra vào những khu vực hạn chế kể từ năm 1979. Quyền này đòi hỏi nhiều cuộc điều tra lý lịch đặc biệt.
Luật sư Plofchan cũng lưu ý, Caldwell cũng điều hành một công ty tư vấn làm công việc bí mật cho chính phủ Mỹ.
“Ông ấy đã được kiểm tra và đánh giá rất nhiều lần như một người xứng đáng với sự tin cậy và tín nhiệm của chính phủ Mỹ qua việc ông ấy được cấp miễn trừ tối mật" - luật sư nói.
Theo AP, hầu hết các trưởng bộ phận trong FBI đều thăng tiến qua từng cấp bậc trong cơ quan này. Hiện chưa xác định được Caldwell có được tuyển dụng trực tiếp cho vị trí kể trên hay không và có đảm nhận bất kỳ vị trí nào khác trong FBI không.
Thomas Caldwell là 1 trong số 3 người bị giới chức xem là phần tử của nhóm Oath Keepers bị cáo buộc âm mưu tấn công vào Điện Capitol. Caldwell bị bắt tại nhà riêng ở Berryville, Virginia, vào ngày 19.1.
Thomas Caldwell đã bác bỏ thông tin ông là thành viên trong nhóm Oath Keepers.
Luật sư của Caldwell cho biết, thân chủ phủ nhận việc từng vào Điện Capitol với lập luận rằng có "những hạn chế về thể chất" khiến người đàn ông 66 tuổi không thể tự vào bất kỳ tòa nhà nào.
Luật sư nêu rõ, Caldwell là trung tá hải quân đã nghỉ hưu và là thương binh có những chấn thương liên quan tới vai, lưng, đầu gối. Năm 2010, Caldwell đã phẫu thuật cột sống không thành công dẫn đến các vấn đề mãn tính về cột sống và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Thomas Caldwell thuộc nhóm khoảng 200 người bị buộc tội liên bang về các hành vi gây rối, gây mất trật tự và hành hung trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.
Các tài liệu từ giới chức cho thấy có các tin nhắn giữa Caldwell và những người khác về việc sắp xếp các phòng khách sạn ở khu vực Washington trong những ngày trước vụ xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ. Giới chức cũng nói rằng, nhóm Oath Keepers đã giữ liên lạc trong suốt vụ xâm nhập ngày 6.1, trong đó trao đổi về vị trí của các nghị sĩ quốc hội.