Phận "long đong" của lễ duyệt binh đầu tiên của nước Mỹ

Liên Hà |

Lễ duyệt binh do ông Donald Trump yêu cầu tổ chức dự kiến diễn ra ngày 10.11 - ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất đã bị hoãn sang năm sau.

Trong tuyên bố ngày 16.8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lễ duyệt binh theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump được lên kế hoạch tổ chức ở Washington vào tháng 11 bị hoãn sang năm 2019.

"Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng lên kế hoạch cho lễ duyệt binh để tôn vinh các cựu binh của Mỹ và kỷ niệm 100 năm chiến tranh thế giới thứ nhất. Ban đầu chúng tôi dự định tổ chức sự kiện này vào ngày 10.11.2018 nhưng đã nhất trí chuyển sang năm 2019" -  Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning cho biết.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ chia sẻ với CNBC trước đó rằng, lễ duyệt binh ước tính tiêu tốn ít nhất 92 triệu USD.

Theo AP, ước tính này vượt xa 3 lần so với chi phi sơ bộ mà Nhà Trắng dự kiến. Các quan chức giấu tên cho biết, khoảng 50 triệu USD sẽ được Lầu Năm Góc chi trả cho máy bay, các khí tài, nhân sự và các khoản hỗ trợ khác cho lễ duyệt binh đầu tiên của nước Mỹ. Phần còn lại sẽ do các cơ quan khác chịu trách nhiệm và chủ yếu liên quan tới chi phí an ninh.

Theo các quan chức Mỹ, các kế hoạch vẫn chưa được Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis phê duyệt. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jamie Davis hôm 16.7 cho hay, chi phí và các chi tiết cho lễ duyệt binh vẫn đang được tính toán, chưa có quyết định cuối cùng.

Cũng theo AP, lễ duyệt binh có sự tham gia của binh sĩ từ 5 lực lượng vũ trang gồm: Quân đội, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và lực lượng tuần duyên cũng như các đơn vị trong đồng phục theo từng giai đoạn lịch sử Mỹ. Dự kiến có một số máy bay quân sự tham gia lễ duyệt binh. Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện lễ duyệt binh này.

Hồi tháng 7, hãng tin ABC dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết, có khoảng 5.000 đến 7.000 binh sĩ có thể tham gia lễ diễu hành dự kiến tổ chức ở Washington DC. Ngoài binh sĩ, lễ duyệt binh còn có hàng trăm phương tiện, một số kỵ binh và 50 máy bay.

Một bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc được công bố hồi tháng 3 cho biết, lễ duyệt binh sẽ diễn ra trên Đại lộ Pennsylvania, kéo dài 1,9km giữa Điện Capitol và Nhà Trắng.

Đáng chú ý, lễ duyệt binh đầu tiên do Mỹ tổ chức sẽ có các khí tài trên không hạng nặng, có khả năng là có các máy bay cổ. Tuy nhiên, lễ duyệt binh sẽ "chỉ sử dụng các khí tài bánh lốp, không dùng xe tăng - cần phải xem xét để giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng địa phương" bởi lo ngại xe tặng hạng nặng sẽ làm hư hại đường sá ở quận Columbia.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tổ chức một lễ duyệt binh ở Mỹ sau khi ông bị ấn tượng với lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp tháng 7.2017.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Hạ Anh |

Lễ duyệt binh Tổng thống Donald Trump yêu cầu tổ chức vào cuối năm nay tại Washington theo ước tính ban đầu ban đầu tiêu tốn khoảng 12 triệu USD. 

Mỹ tổ chức lễ duyệt binh không có xe tăng

Liên Hà |

Lễ duyệt binh theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, trong ngày Cựu chiến binh ở Washington DC. Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại cho đường sá, lễ duyệt binh sẽ không có xe tăng, Lầu Năm Góc công bố hôm 9.3.

Mỹ sắp tổ chức duyệt binh hùng hậu lần đầu tiên?

Vân Anh |

Sau cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 18.9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn học Pháp phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ trong ngày Quốc khánh 4.7.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Hạ Anh |

Lễ duyệt binh Tổng thống Donald Trump yêu cầu tổ chức vào cuối năm nay tại Washington theo ước tính ban đầu ban đầu tiêu tốn khoảng 12 triệu USD. 

Mỹ tổ chức lễ duyệt binh không có xe tăng

Liên Hà |

Lễ duyệt binh theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, trong ngày Cựu chiến binh ở Washington DC. Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại cho đường sá, lễ duyệt binh sẽ không có xe tăng, Lầu Năm Góc công bố hôm 9.3.

Mỹ sắp tổ chức duyệt binh hùng hậu lần đầu tiên?

Vân Anh |

Sau cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 18.9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn học Pháp phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ trong ngày Quốc khánh 4.7.