Phân lập thành công chủng virus Corona gây bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phân lập thành công chủng virus Corona gây ra đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Bắc Kinh.

Đây được đánh giá là một tiến bộ đáng kể để hỗ trợ việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

China Daily đưa tin ngày 18.6 cho hay, chủng virus Corona gây ra làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Bắc Kinh được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm ở các bệnh nhân nhiễm virus từ chợ Tân Phát Địa, một chợ bán buôn lớn các sản phẩm nông nghiệp ở Bắc Kinh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, thành công trong việc phân lập chủng virus có ý nghĩa quan trọng để tìm hiểu thêm về đợt bùng phát COVID-19 mới ở Bắc Kinh, như trình tự và đặc điểm sao chép, đánh giá vaccine và lựa chọn thuốc điều trị virus.

Vào ngày 19.6, số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh trong 24h qua là 25 ca, nâng tổng số lên 173 ca, chủ yếu liên quan đến chợ Tân Phát Địa. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Bắc Kinh không có ca mắc mới nào trong gần 2 tháng.

Đợt bùng phát mới này cận kề với kỳ thi tuyển sinh đại học, thanh tra He Qinghua thuộc văn phòng phòng chống dịch bệnh của Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết, học sinh từ các khu vực có nguy cơ thấp nên đeo khẩu trang khi tham gia kỳ thi.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, tổng số 10,71 triệu thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020 dự kiến ​​diễn ra ngày 7-8.7, tăng 400.000 thí sinh so với năm 2019.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hướng mới giải mã bí ẩn dịch COVID-19 bùng ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Điều kiện ẩm và ướt ở chợ thực phẩm Bắc Kinh, Trung Quốc có thể là nguyên nhân dịch COVID-19.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hướng mới giải mã bí ẩn dịch COVID-19 bùng ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Điều kiện ẩm và ướt ở chợ thực phẩm Bắc Kinh, Trung Quốc có thể là nguyên nhân dịch COVID-19.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.