Phần 2: Sửng sốt với 10 ngoại hành tinh kỳ lạ và độc đáo nhất trong vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Những ngoại hành tinh độc lạ đã được xác định và đặt tên sau đây sẽ chứng tỏ rằng, Hệ Mặt trời của chúng ta thật tẻ nhạt, theo Live Science.

6. HR 5183 b: Hành tinh với quỹ đạo kỳ lạ

Quỹ đạo kỳ lạ của HR 5183 b (màu đỏ). Ảnh: Đài quan sát WM Keck

HR 5183 b là một ngoại hành tinh có khối lượng gấp 3 lần hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời - sao Mộc. Hành tinh độc nhất vô nhị này có quỹ đạo rất lệch tâm. Trong khi hầu hết các hành tinh có quỹ đạo là hình tròn, thì hành tinh khổng lồ này có quỹ đạo hình quả trứng.

Các nhà thiên văn học đã quan sát HR 5183 b trong 20 năm với 3 kính thiên văn, nhưng vẫn chưa thấy hành tinh này hoàn thành một quỹ đạo hoàn chỉnh. Họ ước tính rằng, điều này có thể phải mất từ 45-100 năm Trái đất.

Những quỹ đạo rất lệch tâm như thế này đã từng được quan sát trước đây, nhưng thường là bởi các hành tinh và các vật thể gần các ngôi sao chủ của chúng hơn nhiều.

7. OGLE-2016-BLG-1928: Ngoại hành tinh giả mạo

OGLE-2016-BLG-1928. Ảnh: Đại học Warsaw

Các nhà thiên văn học tin rằng Dải Ngân hà có thể chứa rất nhiều những "đứa trẻ mồ côi" trong vũ trụ - những hành tinh đã thoát ra khỏi các ngôi sao chủ của chúng để trôi tự do trong vũ trụ một mình.

Các ngoại hành tinh thường được phát hiện thông qua tác động của chúng lên các ngôi sao chủ, vì vậy những hành tinh "vô gia cư" này gần như không thể phát hiện được. Đó là điều khiến việc phát hiện ra hành tinh ngoại lai giả mạo OGLE-2016-BLG-1928 khi nó lang thang trong Dải Ngân hà trở nên đặc biệt. Mặc dù nó không phải là hành tinh giả mạo đầu tiên được phát hiện, nhưng nó là hành tinh nhỏ nhất, khó phát hiện nhất.

OGLE-2016-BLG-1928 được phát hiện vào cuối năm 2020 bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là phóng đại hấp dẫn.

8. Hệ hành tinh TOI-178: Một hệ hành tinh hài hòa và hỗn loạn

Hệ hành tinh TOI-178. Ảnh: ESA

Thoạt nhìn, hệ hành tinh TOI-178 có thể trông giống như bất kỳ tập hợp thế giới nào khác. Nhưng một quan sát kỹ hơn và kéo dài hơn cho thấy rằng ít nhất 5 trong số 6 thế giới của hệ thống này bị khóa trong một vũ điệu nhịp nhàng với nhau.

5 hành tinh bên ngoài có sự cộng hưởng 18:9:6:4:3. Điều này có nghĩa là khi hành tinh đầu tiên trong chuỗi - hành tinh gần ngôi sao chủ nhất so với 4 hành tinh còn lại - hoàn thành 18 quỹ đạo thì hành tinh thứ 2 hoàn thành 9, hành tinh thứ 3 hoàn thành 6, hành tinh thứ 4 hoàn thành 4 và hành tinh thứ 5 - hành tinh cách xa ngôi sao chủ nhất - hoàn thành 3.

Chuỗi cộng hưởng phức tạp này có khả năng chỉ ra một hệ hành tinh chưa hề bị xáo trộn bởi các tương tác hấp dẫn hoặc va chạm với các hệ khác kể từ khi hình thành.

Tuy nhiên, nơi chúng ta tìm thấy trật tự trong vũ trụ, cũng thường có sự hỗn loạn. Các thành phần của các hành tinh tạo nên hệ TOI-178 không thể hiện sự hài hòa. Bên cạnh một thế giới với mặt đất dày đặc giống Trái đất là một hành tinh với mặt đất mật độ thấp "căng phồng", theo sau là một ngoại hành tinh có mật độ tương tự như sao Hải Vương.

9. 55 Cancri e: Ngoại hành tinh giá trị nhất của vũ trụ

55 Cancri e. Ảnh: ESA/Hubble
55 Cancri e. Ảnh: ESA/Hubble

55 Cancri e mất dưới 18 giờ để hoàn thành một quỹ đạo và có nhiệt độ đạt mức 2.300 độ C. Thành phần của hành tinh này đã khiến nó trở nên khác biệt và có lẽ là vật thể có giá trị nhất trong vũ trụ.

Theo NASA, 55 Cancri e có kích thước gấp đôi Trái đất, nhưng có khối lượng gần gấp 9 lần. Điều đó khiến các nhà thiên văn học cho rằng siêu Trái đất này có thể bao gồm carbon áp suất cao ở dạng than chì và kim cương trộn với một số sắt và các chất khác.

Giá trị ước tính của 55 Cancri e được cho là gấp 384 triệu lần so với Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Trái đất vào năm 2011.

10. Blanets: Hành tinh cực đoan của hố đen

Mô phỏng về một hố đen khi nhìn từ một hành tinh quay quanh. Ảnh: Science Photo Library
Mô phỏng về một hố đen khi nhìn từ một hành tinh quay quanh. Ảnh: Science Photo Library

Các ngoại hành tinh cực đoan nhất có thể hoàn toàn không hình thành xung quanh các ngôi sao, thay vào đó là quay quanh các hố đen siêu lớn - hành tinh như vậy được gọi là blanets. Chúng hình thành từ sự sụp đổ lực hấp dẫn của những khu vực quá dày đặc các đám mây bụi tiền hành tinh và các hố đen siêu lớn ở trung tâm các hạt nhân thiên hà đang hoạt động (AGN).

Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy, các hành tinh quay quanh hố đen thực sự tồn tại, nhưng nghiên cứu mô hình hóa động lực học của các đĩa khí và bụi cho thấy trong một số điều kiện nhất định, sự hình thành hành tinh sẽ xảy ra ở những vùng như vậy.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, blanets sẽ hình thành với khoảng cách xa hố đen hơn nhiều so với hầu hết khoảng cách giữa các hành tinh và ngôi sao chủ. Xa đến mức có thể phải mất 1 triệu năm Trái đất để một thế giới như vậy hoàn thành một quỹ đạo.

>>> Phần 1

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giả thuyết mới về cách thức liên lạc bí mật của người ngoài hành tinh

Nguyễn Hạnh |

Một nhà vật lý lượng tử cho rằng người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian, Daily Mail đưa tin ngày 4.8.

Choáng ngợp với hình ảnh hố đen vũ trụ "nuốt chửng con mồi"

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã chụp được hình ảnh ngoạn mục về cảnh một hố đen vũ trụ đang "nuốt chửng" vật chất xung quanh nó.

Phát hiện yếu tố tiềm ẩn những tác động đáng kể làm Trái đất nóng lên

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy, tốc độ của các dòng chảy đại dương (hải lưu) đang ngày càng nhanh hơn, tiềm ẩn những tác động đáng kể đối với sự biến đổi khí hậu của Trái đất, Space.com đưa tin ngày 3.8.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giả thuyết mới về cách thức liên lạc bí mật của người ngoài hành tinh

Nguyễn Hạnh |

Một nhà vật lý lượng tử cho rằng người ngoài hành tinh có thể đang sử dụng các ngôi sao để gửi tin nhắn cho những người khác trong không gian, Daily Mail đưa tin ngày 4.8.

Choáng ngợp với hình ảnh hố đen vũ trụ "nuốt chửng con mồi"

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã chụp được hình ảnh ngoạn mục về cảnh một hố đen vũ trụ đang "nuốt chửng" vật chất xung quanh nó.

Phát hiện yếu tố tiềm ẩn những tác động đáng kể làm Trái đất nóng lên

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy, tốc độ của các dòng chảy đại dương (hải lưu) đang ngày càng nhanh hơn, tiềm ẩn những tác động đáng kể đối với sự biến đổi khí hậu của Trái đất, Space.com đưa tin ngày 3.8.