Phái đoàn điều tra WHO đi thăm chợ hải sản Vũ Hán

Bảo Châu |

Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đã đi thăm chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào chiều 31.1.

Theo tin từ AFP, chiều 31.1, các thành viên phái đoàn điều tra quốc tế, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu, đã đến thăm chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán như một phần của chuyến công tác đã được lên kế hoạch từ lâu và được tháp tùng bởi giới chức Trung Quốc.

Chợ hải sản Hoa Nam được coi là một trong những ổ dịch COVID-19 đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc vào cuối năm 2019. Trước khi bị đóng cửa kể từ tháng 1.2020, đây là một khu chợ nhộn nhịp với hàng trăm gian hàng bán đồ tươi sống, rau, thịt và hải sản.

Dưới sự chứng kiến của nhiều phóng viên báo chí, đoàn công tác đã lái xe vào bên trong khu chợ đã được rào chắn, trong khi lực lượng an ninh nhanh chóng ngăn chặn những người không phận sự ở vòng ngoài và yêu cầu các phóng viên rời đi.

Tuy không công bố lịch trình chi tiết nhưng WHO cho biết, phái đoàn sẽ đi thăm chợ hải sản Hoa Nam và viện Virus học Vũ Hán.

Nhiệm vụ của phái đoàn lần này là nhằm tìm ra cách thức virus truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, với cơ sở điều tra thực địa từ chuyến công tác ở giai đoạn đầu, các quan chức của WHO đã không đặt nhiều kỳ vọng vào việc tìm ra được nguồn gốc của loại virus đã giết chết hơn 2 triệu người và tàn phá nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

Đầu tuần này, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã công bố một báo cáo với nội dung đánh giá thấp tầm quan trọng của chợ hải sản Hoa Nam trong vai trò tâm chấn ban đầu của đại dịch, đồng thời tuyên bố "các cuộc điều tra tiếp theo" cho thấy khu chợ này không phải là nguồn gốc bùng phát đại dịch.

Một số nhà ngoại giao và truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng ủng hộ giả thuyết cho rằng virus có thể có nguồn gốc từ một số quốc gia khác.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về việc thiếu hụt vaccine COVID-19

Phương Linh |

Theo WHO, các nhà sản xuất vaccine đang nỗ lực không ngừng để bổ sung thiếu hụt, do đó các nước cần kiên nhẫn.

Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Khánh Minh |

Nhóm chuyên gia WHO bắt đầu nghiên cứu thực địa về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Mỹ tuyên bố tiếp tục tham gia WHO, khôi phục tài trợ

Phương Linh |

Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ quay trở lại tham gia và tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

WHO lên tiếng về việc thiếu hụt vaccine COVID-19

Phương Linh |

Theo WHO, các nhà sản xuất vaccine đang nỗ lực không ngừng để bổ sung thiếu hụt, do đó các nước cần kiên nhẫn.

Phái đoàn WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Khánh Minh |

Nhóm chuyên gia WHO bắt đầu nghiên cứu thực địa về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán, nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Mỹ tuyên bố tiếp tục tham gia WHO, khôi phục tài trợ

Phương Linh |

Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ quay trở lại tham gia và tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).