Phá đường dây bắt cóc, cưỡng hiếp, ép phụ nữ có bầu sinh con để bán

Song Minh |

Cảnh sát Nigeria giải cứu 19 phụ nữ mang thai và các cô gái trẻ bị bắt cóc, cưỡng hiếp đến khi có bầu và buộc phải sinh con để bán.

Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Lagos, ông Bala Elkana cho biết, các nạn nhân từ 15 đến 28 tuổi và 4 đứa trẻ được giải cứu khỏi 4 địa điểm ở Lagos. Các nạn nhân, chủ yếu đến từ miền đông Nigeria, nói rằng họ bị lừa đến Lagos với lời hứa hẹn được làm giúp việc gia đình.

2 nghi phạm bị bắt giữ và nghi phạm chính đang bị săn lùng.

Nigeria có tỉ lệ cao các băng nhóm chuyên bắt phụ nữ trẻ sinh con để bán, được gọi là "nhà máy trẻ em". Giới chức cho biết, đàn ông lần lượt cưỡng hiếp và khiến những phụ nữ này mang thai.

Theo phát ngôn viên cảnh sát, giá bán mỗi bé gái khoảng 1.300 USD, còn giá bán bé trai có thể lên đến 2.200 USD - tờ Guardian Nigeria đưa tin.

Cảnh sát nhận tin báo về "nhà máy trẻ em" từ giữa tháng 9 sau khi có người nói họ thấy rất nhiều phụ nữ mang thai ở khu dân cư.

Một trong những phụ nữ được giải cứu nói với một tờ báo địa phương rằng cô vay tiền để từ quê ra Lagos vì lời hứa hẹn được làm giúp việc.

Khi đến thành phố, cô bị lột điện thoại và được đưa đến "nhà máy" và được bảo rằng cô sẽ ở lại đó 1 năm.

Người phụ nữ nói ban đầu cô phải làm gái mại dâm và ngủ với khách mỗi đêm đến trước khi mang thai.

Sau đó cô được chuyển đến một nơi khác và được nói rằng nếu cô sinh đứa bé ra cô sẽ được trả một khoản tiền hậu hĩnh và được phép rời đi.

Các "nhà máy trẻ em" không phải là hiếm ở Nigeria. Tuần trước, 1 bé em 1 tuần tuổi đã được giải cứu khỏi một băng nhóm bất hợp pháp ở Lagos, trong khi một cuộc đột kích lớn vào năm ngoái đã giải cứu 160 em.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây du lịch sinh nở tại Mỹ

Khánh Minh |

Một người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây "du lịch sinh nở", đưa các khách hàng Trung Quốc giàu có sang Mỹ sinh con để có quốc tịch Mỹ.

Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng buôn bán trẻ em sang Trung Quốc

T.N.D |

Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 21.7 cho biết, tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Pò Hèn đã bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Chiêu thức bán bé trai giá 300 triệu của nhóm buôn người

A.T |

Đối với bé trai, các đối tượng sẽ bán sang Trung Quốc với giá 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng. Trước khi bị bắt, nhóm này đã làm trót lọt 11 vụ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây du lịch sinh nở tại Mỹ

Khánh Minh |

Một người phụ nữ Trung Quốc nhận tội cầm đầu đường dây "du lịch sinh nở", đưa các khách hàng Trung Quốc giàu có sang Mỹ sinh con để có quốc tịch Mỹ.

Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng buôn bán trẻ em sang Trung Quốc

T.N.D |

Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 21.7 cho biết, tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Pò Hèn đã bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Chiêu thức bán bé trai giá 300 triệu của nhóm buôn người

A.T |

Đối với bé trai, các đối tượng sẽ bán sang Trung Quốc với giá 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng. Trước khi bị bắt, nhóm này đã làm trót lọt 11 vụ.