Pfizer quyết không chia sẻ công thức vaccine COVID-19

Anh Vũ |

Để đáp lại những yêu cầu từ bỏ quyền sở hữu vaccine COVID-19, nhà sản xuất Pfizer quyết không chia sẻ quyền sở hữu của họ.

Theo Bloomberg, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng đang có "sự mất cân bằng đáng kinh ngạc" trong việc cung cấp vaccine. Ông cho biết không thể chấp nhận được việc các nhà sản xuất theo đuổi lợi nhuận bằng cách bán cho các nước giàu với mức giá cao và đẩy mạnh việc tiêm mũi thứ 3 cho các nước thuộc số ít này. “Thành thật mà nói, tôi không thấy sự cam kết mà tôi đã mong đợi”, ông Tedros nói với các nhà phát triển vaccine trong cuộc họp.

Cuộc tranh luận này đã chỉ ra một sự thật đang hiện hữu: Bất bình đẳng trong cung cấp vaccine không tự xảy ra. Đó là kết quả của các quyết định giữa các giám đốc điều hành công ty và các quan chức chính phủ. Gần một năm sau khi những mũi vaccine đầu tiên được tiêm, các nhà sản xuất vaccine phương Tây và các quan chức y tế công cộng vẫn đang vật lộn để tìm ra điểm chung để thu hẹp khoảng cách giữa một số quốc gia. Cho đến đầu tháng 11, mới chỉ có 6% người dân ở Châu Phi được tiêm chủng đầy đủ, một con số quá nhỏ so với các nước phương Tây. Điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề này đến từ vấn đề bản quyền: Công thức bí mật trị giá hàng tỷ USD của loại vaccine này.

Các quốc gia dẫn đầu là Ấn Độ và Nam Phi đã thúc đẩy đề xuất tại Tổ chức Thương mại Thế giới về việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine và phương pháp điều trị COVID-19. Giám đốc điều hành của Pfizer Inc., Albert Bourla, người đã gọi quyền sở hữu trí tuệ là “máu của khu vực tư nhân”, đã thẳng thắn phản đối những lời kêu gọi chia sẻ công nghệ của mình mặc dù những người ủng hộ cho rằng, điều đó sẽ thúc đẩy việc sản xuất vaccine.

Pfizer cho rằng đề xuất này dựa trên quan điểm khả năng của các công ty không đủ để sản xuất vaccine cho cả thế giới. “Ngành công nghiệp đang trên đường sản xuất đủ vaccine cho toàn thế giới vào giữa năm sau” - đại diện công ty cho biết trong một tuyên bố để trả lời các yêu cầu này.

Thông báo của Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai vào đầu tháng 5 rằng Chính quyền Tổng thống Biden sẽ hỗ trợ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đã gây ra một cú hích cho ngành dược phẩm, đảo ngược các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Washington D.C đã được ủng hộ suốt hàng thập kỷ. Tuy vậy, sau khi thực hiện cam kết bán 500 triệu liều vaccine cho chính phủ Mỹ để hỗ trợ các nước nghèo, công ty này từ chối tham gia các cuộc đàm phán cho WHO đề ra để cung cấp vaccine cho các nước nghèo.

“Cách tiếp cận của họ là kiểm soát nguồn cung cấp và trực tiếp làm việc với các quốc gia về các khoản đóng góp của họ” - Brook Baker, giáo sư luật tại Đại học Northeastern, nói về Pfizer. Ông cũng cho rằng việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ là một mối đe dọa lớn với công ty sản xuất dược phẩm này.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước hạn chế nghiêm ngặt đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Hàng triệu người chưa tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Áo sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt từ ngày 15.11.

Hàn Quốc mua 70.000 liệu trình thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Phương Linh |

Hàn Quốc cho biết đã đồng ý đặt mua 70.000 viên thuốc điều trị COVID-19 thử nghiệm của Pfizer.

Thế giới 24h: Lãnh đạo Pfizer nói về thời điểm hết dịch COVID-19 ở Mỹ

DUNG HÀ |

Lãnh đạo Pfizer dự báo thời điểm hết dịch COVID-19 ở Mỹ; Kênh đào Suez tăng phí, gây sức ép cho chuỗi cung ứng toàn cầu; Chuẩn bị đón nguyệt thực dài nhất thế kỷ 21... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Nguyên nhân ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết và cách phòng tránh hiệu quả

NHÓM PV |

Theo các bác sĩ điều trị, số ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết chủ yếu do hai nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do sự thay đổi của điều kiện môi trường, thời tiết. Tuy nhiên phần lớn các ca bệnh nội trú là do nguyên nhân chủ quan đến từ việc trong dịp Tết không tuân thủ phác đồ điều trị bệnh mãn tính.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Nghịch lý thị trường bất động sản: Thiếu nguồn cung nhưng vẫn tồn hàng

ANH HUY |

Có một thực tế gây nhiều chú ý, tình trạng nguồn cung bất động sản (BĐS) khan hiếm đã kéo dài liên tục trong 5 năm vừa qua và khả năng sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2023.

Sát ngày lễ tình nhân 14.2: Chợ hoa thưa khách, giá tăng cao

Khôi Dương - Duy Thành |

Hàng năm sát dịp lễ tình nhân, nhiều thương lái từ các tỉnh thành lân cận thường đến chợ hoa lớn của Hà Nội để nhập hàng. Năm nay tiểu thương tại chợ  Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cho biết lượng khách đổ về khá thưa thớt.

Điểm nhấn Arsenal 1-1 Brentford: Bước ngoặt cho cuộc đua vô địch?

Văn An |

Arsenal để Brentford cầm chân với tỉ số 1-1 ngay tại Emirates trong khuôn khổ vòng 23 Premier League.

Nhiều nước hạn chế nghiêm ngặt đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Hàng triệu người chưa tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Áo sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt từ ngày 15.11.

Hàn Quốc mua 70.000 liệu trình thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Phương Linh |

Hàn Quốc cho biết đã đồng ý đặt mua 70.000 viên thuốc điều trị COVID-19 thử nghiệm của Pfizer.

Thế giới 24h: Lãnh đạo Pfizer nói về thời điểm hết dịch COVID-19 ở Mỹ

DUNG HÀ |

Lãnh đạo Pfizer dự báo thời điểm hết dịch COVID-19 ở Mỹ; Kênh đào Suez tăng phí, gây sức ép cho chuỗi cung ứng toàn cầu; Chuẩn bị đón nguyệt thực dài nhất thế kỷ 21... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.