Nhà sản xuất vaccine COVID-19 hàng đầu của Mỹ phủ nhận mọi cáo buộc hành vi sai trái sau khi một bộ phim tài liệu trên chương trình Dispatches của kênh truyền hình Anh Channel 4 phát sóng thay mặt hãng đã chỉ trích vaccine COVID-19 của đối thủ AstraZeneca là có khả năng nguy hiểm và không an toàn.
Đoạn giới thiệu cho báo cáo điều tra của Channel 4 Dispatches - phát sóng hôm 6.12 - nói rằng một bài thuyết trình của Pfizer mô tả vaccine AstraZeneca không an toàn cho những bệnh nhân có hệ miễn dịch bị tổn thương và có khả năng gây ung thư.
Cuộc điều tra đầy đủ của Channel 4 Dispatches có tựa đề "Cuộc chiến vaccine: Sự thật về Pfizer" sẽ được phát sóng vào ngày 10.11. Cuộc điều tra cho biết đã "phát hiện ra bằng chứng" về việc Pfizer tài trợ cho một số bài thuyết trình gửi tới các chuyên gia y tế trên khắp Canada về vaccine mRNA của họ.
Theo điều tra, trong các bài thuyết trình này liệt kê một số nhược điểm của công nghệ “vector virus” vốn là công nghệ sản xuất vaccine AstraZeneca.
Được cung cấp bởi các diễn giả đã nhận tiền từ Pfizer, các bài thuyết trình cho biết các loại vaccine sử dụng công nghệ vector virus có nguy cơ “tích hợp nhiễm sắc thể và sinh ung thư”, cho thấy chúng có thể biến một tế bào khỏe mạnh thành tế bào ung thư. Họ cũng tuyên bố rằng vaccine AstraZeneca không thể được sử dụng cho những người bị suy giảm miễn dịch.
Các tuyên bố chống lại vaccine vector bắt nguồn từ một bài báo khoa học của một nhóm tác giả mà trong số này nhiều người đã làm việc vài năm trong bộ phận vaccine của Pfizer.
Channel 4 Dispatches không cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng ở đâu cho những tuyên bố này, và Pfizer phủ nhận việc "tìm cách phá hoại nỗ lực khoa học của người khác".
Giáo sư Sir Andrew Pollard, Giám đốc nhóm phát triển vaccine AstraZeneca, bác bỏ nội dung của các bài thuyết trình và cảnh báo về nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.
Giáo sư Pollard nói: “Thông tin cho rằng vaccine có thể tự tích hợp vào vật liệu di truyền ở người là không đúng. Hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy vaccine "sẽ hoặc có thể" gây ung thư, và rằng nó đã được tiêm cho hàng triệu người bị suy giảm miễn dịch và gây hại".
Giáo sư Pollard cảnh báo: “Có rất nhiều rủi ro về thông tin sai lệch, bởi vì bất cứ điều gì khiến mọi người chần chừ về việc tiêm chủng đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Nó có thể làm suy yếu và ảnh hưởng đến các quyết định mà mọi người đưa ra về sức khỏe của chính họ; cũng tạo ra sự không chắc chắn cho các nhà hoạch định chính sách”.
Trong khi đó, người phát ngôn của Pfizer nói với Daily Mail: “Chúng tôi phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng Pfizer đã tìm cách làm suy yếu nỗ lực khoa học của người khác. Ưu tiên của chúng tôi là luôn cung cấp vaccine chất lượng cao, dung nạp tốt và hiệu quả cho bệnh nhân trên toàn thế giới càng nhanh càng tốt và giúp chấm dứt đại dịch chết người này”.
Người phát ngôn giải thích rằng Pfizer đã trả tiền cho bên thứ ba để sản xuất một chương trình giáo dục về vaccine ở Canada, sau khi chính phủ ở Ottawa phê duyệt sản phẩm của Pfizer để sử dụng trong nước. Tuy nhiên, Pfizer “không cung cấp tài liệu thuyết trình… và không chỉnh sửa hoặc ảnh hưởng đến bài thuyết trình”.
Kênh 4 cũng cho biết chi phí sản xuất của Pfizer chỉ là 1,01 USD một liều nhưng công ty đang tính phí cho chính phủ Anh tới 29,17 USD cho mỗi liều, tương đương với mức tăng 3.000%.
Pfizer nói rằng ước tính này “hoàn toàn không chính xác” và không tính đến chi phí của các nghiên cứu lâm sàng, “sản xuất trên quy mô lớn” và phân phối toàn cầu.
AstraZeneca, công ty phát triển vaccine hợp tác với Đại học Oxford, được cho là đã bán vaccine của mình với giá 4,77 USD, mất đi 27,84 tỉ USD doanh thu tiềm năng, trong khi Pfizer đã thu được một khoản tiền lớn từ vaccine. Tuy nhiên, do AstraZeneca bị vướng vào thông tin về tác dụng phụ gây các cục máu đông có thể dẫn đến tử vong ở một người nhất định, nên kể từ đó, Anh đã đặt hàng số lượng vaccine Pfizer nhiều gấp đôi.