Pfizer, BioNTech cung cấp vaccine COVID-19 cho Thế vận hội Tokyo

Phương Linh |

Công ty Pfizer và đối tác BioNTech cho biết sẽ cung cấp vaccine COVID-19 cho Thế vận hội Olympic Tokyo.

AFP đưa tin, trong một tuyên bố ngày 6.5, các công ty Pfizer và BioNTech cho biết đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để cung cấp vaccine COVID-19 cho các vận động viên và nhân viên của Thế vận hội Tokyo tại Nhật Bản.

Hai công ty sẽ phối hợp với các cơ quan thể thao của các quốc gia để đảm bảo rằng vaccine COVID-19 sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ vận động viên nào cần trước chuyến đi tới Nhật Bản.

“Việc phân phối liều ban đầu cho các đoàn tham dự Olympic dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5 với mục đích đảm bảo các đoàn tham dự được tiêm liều thứ hai trước khi đến Tokyo” - tuyên bố từ 2 công ty cho hay.

Chủ tịch IOC Thomas Bach bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận trong bối cảnh ​​Thế vận hội Tokyo bị trì hoãn từ năm 2020 vì đại dịch COVID-19.

Ông Bach nói: “Chúng tôi đang mời các vận động viên và các đoàn tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp tới chấp nhận tiêm vaccine COVID-19 khi thỏa thuận được triển khai''.

Dự kiến ​​sẽ có hơn 11.000 vận động viên tham gia các môn thi đấu tại Thế vận hội, diễn ra từ ngày 23.7 đến ngày 8.8, nhưng trong số đó, nhiều người đã được tiêm vaccine tại quê nhà.

Trong nhiều tháng qua, IOC đã hứa hẹn đảm bảo an toàn cho Thế vận hội ngay cả khi không có tiêm chủng rộng rãi, nhờ vào một loạt các biện pháp phòng ngừa y tế.

Trước đó, IOC từng tuyên bố sẽ cung cấp vaccine COVID-19 mua từ Trung Quốc cho các phái đoàn thể thao các quốc gia.

Tuy nhiên, thỏa thuận với Pfizer được xem là quan trọng khi Tokyo và một số khu vực của Nhật Bản một lần nữa được đặt trong tình trạng báo động do sự gia tăng các ca mắc COVID-19, trong bối cảnh những nghi ngại kéo dài rằng liệu có đúng đắn khi vẫn tổ chức thi đấu thể thao.

Nhật Bản đã quyết định cấm khán giả nước ngoài. Chủ tịch ban tổ chức - Seiko Hashimoto - hôm 30.4 cũng xác nhận rằng lần đầu tiên trong lịch sử, Thế vận hội có thể được tổ chức mà không có khán giả.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu sự hoài nghi của công chúng Nhật Bản, các nhà tổ chức tuần trước đã thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch đối với các đoàn đại biểu dự Olympic và giới truyền thông.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pfizer, Albert Bourla, và giám đốc điều hành BioNTech, Ugur Sahin, cho biết họ tự hào cung cấp vaccine COVID-19 cho Thế vận hội.

Ông Bourla nói: “Sự trở lại của Thế vận hội Olympic và Paralympic biểu trưng cho khoảnh khắc tuyệt vời của sự thống nhất và hòa bình thế giới sau một năm cô lập và tàn phá mệt mỏi”.

Các công ty lưu ý, việc cho phép hoặc yêu cầu sử dụng vaccine sẽ là quyết định riêng của chính phủ từng quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng vaccine này đã được EU, Mỹ, Anh, Canada và các quốc gia khác cho phép.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine của Moderna hứa hẹn chống lại nhiều biến thể COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Fox News đưa tin, Moderna cho biết hôm 5.5 rằng vaccine COVID-19 mà công ty đang nghiên cứu hứa hẹn sẽ chống lại nhiều biến thể của COVID-19.

Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo Seiko Hashimoto chia sẻ với AFP ngày 30.4 rằng, Olympic có thể tổ chức vào mùa hè năm nay và cam kết đảm bảo diễn ra an toàn.

Một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi làm nhiệm vụ ở lễ rước đuốc Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Ngày 22.4, ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo cho biết, một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi anh này làm nhiệm vụ tại lễ rước đuốc.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vaccine của Moderna hứa hẹn chống lại nhiều biến thể COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Fox News đưa tin, Moderna cho biết hôm 5.5 rằng vaccine COVID-19 mà công ty đang nghiên cứu hứa hẹn sẽ chống lại nhiều biến thể của COVID-19.

Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo Seiko Hashimoto chia sẻ với AFP ngày 30.4 rằng, Olympic có thể tổ chức vào mùa hè năm nay và cam kết đảm bảo diễn ra an toàn.

Một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi làm nhiệm vụ ở lễ rước đuốc Olympic Tokyo

Khánh Ly |

Ngày 22.4, ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo cho biết, một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi anh này làm nhiệm vụ tại lễ rước đuốc.