Pfizer-BioNTech cung cấp 40 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Hải Anh |

Pfizer-BioNTech sẽ cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho liên minh toàn cầu cung cấp vaccine cho các nước nghèo và có thu nhập trung bình.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo trong cuộc họp báo ngày 22.1, thỏa thuận với Pfizer-BioNTech cho phép chương trình vaccine COVAX - do WHO đồng bảo trợ - bắt đầu cung cấp các liều vaccine cho các nước tham gia vào tháng 2.

Ông Tedros nói thêm rằng, trong khi chờ cấp phép khẩn cấp, chương trình dự kiến ​​có sẵn 150 triệu liều vaccine của AstraZeneca để phân phối trong quý đầu tiên của năm nay.

Chương trình COVAX đặt mục tiêu cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước tham gia, trong đó có các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình, vào cuối năm nay.

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cần tiêm 2 mũi cách nhau vài tuần. Theo Reuters, điều này cho thấy, thỏa thuận vaccine mới nhất của COVAX đạt được sẽ cung cấp được vaccine cho 20 triệu người.

Ông Tedros nói rằng, thỏa thuận cũng sẽ cho phép các quốc gia khác có nguồn cung vaccine COVID-19 của Pfizer tặng cho COVAX.

“Điều này không chỉ có ý nghĩa với COVAX mà còn là một bước tiến lớn để tiếp cận công bằng với vaccine và là một phần thiết yếu của nỗ lực toàn cầu nhằm đánh bại đại dịch này" - Tiến sĩ Seth Berkley, Giám đốc điều hành của Gavi, Liên minh Vaccine, cho biết.

Sáng kiến chia sẻ vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh sẵn sàng đối phó đại dịch (CEPI) và Liên minh vaccine toàn cầu (Gavi) đồng bảo trợ.

Pfizer là công ty đầu tiên có vaccine được vào danh sách sử dụng khẩn cấp toàn cầu từ WHO, động thái cho phép các quốc gia khác xúc tiến các quy trình phê duyệt theo quy định để bắt đầu sử dụng vaccine.

CEO của Pfizer Albert Bourla cho biết, công ty sẽ giúp cung cấp các liều vaccine COVID-19, vốn yêu cầu bảo quản cực lạnh và xử lý đặc biệt, tới các quốc gia có thu nhập thấp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer cắt nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho các nước Châu Âu

Phương Linh |

Pfizer đã cắt giảm một nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho một số nước Châu Âu.

Mỹ cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden sẽ lệnh cho Mỹ hỗ trợ các dự án triển khai vaccine COVID-19 khắp thế giới.

Ông Joe Biden chọn nhân sự lãnh đạo chiến dịch vaccine "Thần tốc"

Thanh Hà |

Ông Joe Biden chọn David Kessler làm lãnh đạo chiến dịch vaccine COVID-19 mang tên Thần tốc (Warp Speed).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Pfizer cắt nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho các nước Châu Âu

Phương Linh |

Pfizer đã cắt giảm một nửa nguồn cung vaccine COVID-19 cho một số nước Châu Âu.

Mỹ cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden sẽ lệnh cho Mỹ hỗ trợ các dự án triển khai vaccine COVID-19 khắp thế giới.

Ông Joe Biden chọn nhân sự lãnh đạo chiến dịch vaccine "Thần tốc"

Thanh Hà |

Ông Joe Biden chọn David Kessler làm lãnh đạo chiến dịch vaccine COVID-19 mang tên Thần tốc (Warp Speed).