Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất ở Mỹ

Hải Anh |

Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất ở Mỹ với lô đầu tiên được chuyển đến Mexico.

Lô vaccine COVID-19 của Pfizer đến Mexico trong tuần này bao gồm các liều vaccine được sản xuất tại nhà máy ở Mỹ, bước đầu tiên trong động thái được cho là sẽ liên tục xuất khẩu vaccine từ Mỹ, nguồn tin tiết lộ với Reuters hôm 29.4.

Lô vaccine được sản xuất tại nhà máy Kalamazoo, Michigan, của Pfizer, đánh dấu lần đầu tiên nhà sản xuất dược phẩm này giao hàng ra nước ngoài từ các cơ sở của Mỹ sau khi lệnh hạn chế xuất khẩu từ thời Tổng thống Donald Trump hết hiệu lực vào cuối tháng 3, nguồn tin cho biết.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Mỹ chịu sức ép ngày càng lớn về việc cung cấp vaccine còn dư cho các quốc gia khác đang cần vaccine khi Mỹ đã đạt được bước tiến lớn trong tiêm chủng cho người dân trong nước.

Đến nay, Pfizer đã vận chuyển hơn 10 triệu liều vaccine đến Mexico, trở thành nhà cung cấp vaccine COVID-19 lớn nhất của nước này.

Pfizer và đối tác Đức BioNTech đã và đang cung cấp vaccine cho các quốc gia khác từ nhà máy sản xuất chính ở Châu Âu đặt tại Bỉ.

Bộ Y tế Mexico xác nhận đang nhận được 2 triệu liều vaccine từ Pfizer trong tuần này. Mexico nhận được hơn 1 triệu liều vaccine từ Bỉ kể từ 28.4 và dự kiến nhận thêm ​​khoảng 1 triệu liều nữa trong tuần này.

Nguồn tin cho biết, Pfizer sẽ dùng năng lực sản xuất thêm tại các cơ sở ở Mỹ để cung cấp vaccine ra nước ngoài đồng thời tiếp tục đáp ứng cam kết cung cấp vaccine cho Mỹ. Hãng dược Mỹ cũng nói rằng sẽ có thêm các chuyến hàng từ Bỉ.

Pfizer tuyên bố sẽ sản xuất 25 triệu liều vaccine mỗi tuần tại Mỹ vào giữa năm nay, nhiều hơn mức cần để đáp ứng cam kết cung cấp 300 triệu liều vaccine COVID-19 cho Mỹ vào cuối tháng 7.

Công ty dự kiến ​​sản xuất khoảng 2,5 tỉ liều vaccine trong năm 2021 và đã có thỏa thuận cung cấp hơn một tỉ liều cho các chính phủ trên thế giới.

Theo dữ liệu liên bang cập nhật hôm 29.4, chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 của Mỹ là một trong những chiến dịch nhanh chóng và thành công nhất trên thế giới, với gần 240 triệu liều vaccine đã được tiêm cho hơn 140 triệu người dân cho tới thời điểm hiện tại.

Đầu tuần này, Nhà Trắng thông báo sẽ xuất khẩu tới 60 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được sản xuất tại một cơ sở của Mỹ cho các quốc gia có nhu cầu. Các quan chức cho biết, Mỹ không dự đoán sẽ cần đến vaccine AstraZeneca để đáp ứng mục tiêu đủ vaccine tiêm cho tất cả người dân Mỹ trong hè này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

BioNTech dự kiến thời điểm kết quả thử vaccine COVID-19 cho trẻ em

Hải Anh |

BioNTech dự kiến ​có kết quả thử nghiệm vaccine COVID-19 do Công ty và Pfizer phát triển cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi vào tháng 9 năm nay.

Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Bảo Châu |

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đối với trẻ em.

Nhật Bản thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Tokyo và các tỉnh lân cận

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ mở một trung tâm tiêm chủng hàng loạt ở Tokyo vào tháng 5 tới trong nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

BioNTech dự kiến thời điểm kết quả thử vaccine COVID-19 cho trẻ em

Hải Anh |

BioNTech dự kiến ​có kết quả thử nghiệm vaccine COVID-19 do Công ty và Pfizer phát triển cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi vào tháng 9 năm nay.

Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Bảo Châu |

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đối với trẻ em.

Nhật Bản thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Tokyo và các tỉnh lân cận

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ mở một trung tâm tiêm chủng hàng loạt ở Tokyo vào tháng 5 tới trong nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19.