Pakistan: Xả súng tại sàn giao dịch chứng khoán, ít nhất 5 người chết

Lê Thanh Hà |

Các tay súng đã tấn công một sàn giao dịch chứng khoán ở Pakistan hôm 29.6 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn AP dẫn tin từ thông báo của cảnh sát Pakistan cho hay 4 tay súng đã tấn công sàn giao dịch chứng khoán ở thành phố Karachi, Pakistan hôm 29.6, giết chết ít nhất 5 người gồm nhân viên bảo vệ và cảnh sát.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được triển khai đến hiện trường vụ tấn công, giết chết cả 4 tay súng và bảo vệ an ninh tại sàn giao dịch.

Trước tình hình những kẻ tấn công có trang bị lựu đạn và súng trường tự động, cảnh sát Pakistan đã phát động cuộc đột kích bằng cách nổ súng từ lối vào của sàn giao dịch chứng khoán Pakistan ở Karachi, thành phố được coi là trung tâm tài chính hàng đầu của đất nước.

Đại diện lực lượng cảnh sát tại hiện trường, Rizwan Ahmend, cho hay có những túi lương thực dự trữ được tìm thấy trên thi thể của các tay súng, cho thấy rằng nhóm người này có thể đã lên kế hoạch bao vây lâu dài.

Bên trong sàn giao dịch chứng khoán, các nhân viên cho biết đã nhanh chóng rút về phòng làm việc khi vụ đột kích diễn ra. Hiện lực lượng vũ trang đặc biệt vẫn ở bên ngoài sàn giao dịch để đảm bảo an ninh. Đội xử lý bom đã được điều đến hiện trường và đang tiến hành rà soát, dọn dẹp hiện trường.

Nơi bị tấn công là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất và lâu đời nhất của Pakistan. Đây cũng là khu vực gần Ngân hàng Nhà nước Pakistan cũng như trụ sở của một số tổ chức tài chính quốc gia và quốc tế.

Hiện cảnh sát chưa cung cấp thêm các chi tiết khác và chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chính quyền thành phố cho hay vụ tấn công diễn ra sau hơn một tuần kể từ khi lựu đạn được ném vào hàng người đang chờ đợi bên ngoài một văn phòng phúc lợi của chính phủ trong thành phố, làm 1 người chết và 8 người khác bị thương.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin trái chiều vụ phi công Pakistan gian lận bằng lái máy bay

Song Minh |

Liên minh phi công Pakistan phủ nhận cáo buộc phi công Pakistan gian lận bằng lái máy bay.

Phản ứng của hàng không Pakistan với số phi công nghi dùng bằng giả

Lê Thanh Hà |

Hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) đã tuyên bố đình chỉ bay với ít nhất 150 phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả.

Thống kê giật mình về số phi công Pakistan không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp

Lê Thanh Hà |

Pakistan có 262 trong tổng số 860 phi công hoạt động trong nước không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thông tin trái chiều vụ phi công Pakistan gian lận bằng lái máy bay

Song Minh |

Liên minh phi công Pakistan phủ nhận cáo buộc phi công Pakistan gian lận bằng lái máy bay.

Phản ứng của hàng không Pakistan với số phi công nghi dùng bằng giả

Lê Thanh Hà |

Hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) đã tuyên bố đình chỉ bay với ít nhất 150 phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả.

Thống kê giật mình về số phi công Pakistan không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp

Lê Thanh Hà |

Pakistan có 262 trong tổng số 860 phi công hoạt động trong nước không đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp.