Pakistan phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm của Trung Quốc

Phương Linh |

Pakistan ngày 18.1 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc.

Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan Quản lý Dược phẩm Pakistan (DRAP) cho biết, ngày 18.1 vaccine COVID-19 do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (SinoPharm) sản xuất, đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA). Hai ngày trước, vaccine của AstraZeneca và đại học Oxford cũng nhận được phê duyệt của nhà chức trách nước này.

Theo thông tin công bố từ Bộ Y tế, Pakistan đang trong quá trình đàm phán với các nhà sản xuất vaccine khác nhau.

Người phát ngôn của DRAP cho hay: “Hai loại vaccine COVID-19 đã được cấp EUA với một số điều kiện nhất định”, đồng thời nói thêm cả hai loại vaccine đều đã được đánh giá về độ an toàn và chất lượng.

Người phát ngôn nói rằng, việc cấp phép sẽ được xem xét lại sau mỗi quý để có thêm dữ liệu về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của vaccine.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Y tế Faisal Sultan tuyên bố, Pakistan đã hợp tác với một số nhà sản xuất vaccine và nước này có thể nhận được "tới hàng chục triệu" liều vaccine theo một thỏa thuận với Cansino Biologics của Trung Quốc.

Ứng cử viên vaccine COVID-19 Ad5-nCoV của công ty dược Cansino đang gần hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III ở Pakistan. Bộ trưởng Sultan cho hay, kết quả sơ bộ của vaccine Cansino có thể có vào giữa tháng 2.2020.

Tuy nhiên, Pakistan vẫn chưa đặt hàng mua bất kỳ loại vaccine nào.

Theo Bộ trưởng Y tế, Pakistan có kế hoạch cung cấp vacicne miễn phí cho phần lớn dân số. Các công ty tư nhân cũng có thể được phép nhập khẩu và bán vaccine khi đã có nguồn cung từ một công ty được cấp phép.

Pakistan báo cáo 1.920 ca mắc COVID-19 mới và 46 ca tử vong vào ngày 18.1, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay ở nước này lên hơn 521.212 ca, với số ca tử vong gần 11.000 người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nga khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Phương Linh |

Chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 ở Nga đã bắt đầu triển khai từ ngày 18.1.

Chuyên gia đánh giá tính khả thi về cam kết vaccine của ông Biden

Phương Linh |

Mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Biden được đánh giá là khả thi.

Gia tăng lo ngại sau 29 ca tử vong liên quan đến vaccine COVID-19 ở Na Uy

Phương Linh |

Na Uy ngày càng quan ngại về tính an toàn của vaccine Pfizer đối với người cao tuổi có bệnh nền.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nga khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Phương Linh |

Chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 ở Nga đã bắt đầu triển khai từ ngày 18.1.

Chuyên gia đánh giá tính khả thi về cam kết vaccine của ông Biden

Phương Linh |

Mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Biden được đánh giá là khả thi.

Gia tăng lo ngại sau 29 ca tử vong liên quan đến vaccine COVID-19 ở Na Uy

Phương Linh |

Na Uy ngày càng quan ngại về tính an toàn của vaccine Pfizer đối với người cao tuổi có bệnh nền.