Pakistan mất 255 triệu USD sau tweet đầu năm của ông Donald Trump

Hà Liên |

Mỹ rút khoản viện trợ trị giá 255 triệu USD cho Pakistan trong bối cảnh mối quan hệ đang căng thẳng giữa Islamabad và chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley xác nhận tại một cuộc họp báo hôm 2.1 rằng Nhà Trắng đã đưa ra quyết định. Bà Nikki Haley cho biết: "Chính phủ Mỹ đang rút lại khoản viện trợ 255 triệu USD cho Pakistan".

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm: "Có những lý do rõ ràng cho việc này. Pakistan đã đi nước đôi trong nhiều năm. Họ hợp  tác với chúng tôi nhưng cũng chứa chấp những kẻ khủng bố tấn công quân đội của chúng tôi tại Afghanistan. Chính quyền chúng tôi không thể chấp nhận việc này".

Quyết định này được đưa ra một ngày sau tweet đầu tiên của ông Donald Trump năm 2018. Trong đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc Pakistan dung dưỡng, cung cấp "nơi ẩn náu an toàn" cho những kẻ khủng bố ở Afghanistan.

"Mỹ đã chi cho Pakistan hơn 33 tỷ USD viện trợ trong 15 năm qua. Họ đã cho chúng tôi không có gì ngoài sự dối trá và lừa đảo, nghĩ rằng các lãnh đạo của chúng tôi là những kẻ khờ. Họ cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng tôi truy tìm ở Afghanistan", ông Donald Trump viết.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo, 255 triệu USD chỉ là một phần trong khoản viện trợ và Tổng tư lệnh tối cao của Mỹ có thể tiếp tục chặn tất cả các khoản tài trợ cho Islamabad.

"Chúng tôi mong muốn có sự hợp tác hơn nữa từ phía Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống sẵn sàng thực hiện thêm các bước nhằm ngăn chặn tất cả các khoản tài trợ cho Pakistan nếu họ tiếp tục dung dưỡng và ủng hộ chủ nghĩa khủng bố", bà Nikki Haley nói.

Về phía Islamabad phủ nhận việc cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho các phần tử khủng bố. Bộ Quốc phòng Pakistan đáp lại tweet của Tổng thống Donald Trump rằng  cuộc chiến chống khủng bố đang phải đối đầu với "sự công kích và ngờ vực" của Washington.  Sau tuyên bố của ông Donald Trump, Pakistan đã triệu tập Đại sứ Mỹ David Hale để phản đối mạnh mẽ bình luận này.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shahid Abbasi tổ chức một cuộc họp nội các ngày 2.1 và cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia ngày 3.1 để thảo luận về những nhận định của ông Donald Trump.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ sau "tweet 33 tỉ USD" của ông Donald Trump

Vân Anh |

Trong một động thái mâu thuẫn công khai hiếm hoi, Pakistan triệu Đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích Islamabad dối trá và đe dọa cắt viện trợ.

Ông Donald Trump tiếc 33 tỉ USD Mỹ "dại dột" viện trợ cho Pakistan

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ "dại dột" viện trợ hơn 33 tỉ USD cho Pakistan trong 15 năm qua mà không nhận lại được gì.

Tổng thống Donald Trump công kích Pakistan ngay tweet đầu tiên của năm 2018

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Pakistan cung cấp "nơi ẩn náu an toàn" cho khủng bố từ Afghanistan ngay trong tweet đầu tiên của năm mới 2018.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ sau "tweet 33 tỉ USD" của ông Donald Trump

Vân Anh |

Trong một động thái mâu thuẫn công khai hiếm hoi, Pakistan triệu Đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích Islamabad dối trá và đe dọa cắt viện trợ.

Ông Donald Trump tiếc 33 tỉ USD Mỹ "dại dột" viện trợ cho Pakistan

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ "dại dột" viện trợ hơn 33 tỉ USD cho Pakistan trong 15 năm qua mà không nhận lại được gì.

Tổng thống Donald Trump công kích Pakistan ngay tweet đầu tiên của năm 2018

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Pakistan cung cấp "nơi ẩn náu an toàn" cho khủng bố từ Afghanistan ngay trong tweet đầu tiên của năm mới 2018.