Pakistan dùng súng điện răn đe người vi phạm quy tắc chống dịch

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Pakistan đã áp dụng việc sử dụng súng điện nhằm răn đe những cá nhân vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19 tại nước này.

Cảnh sát tại Faisalabad - thành phố lớn thứ ba ở Pakistan và có tỉ lệ mắc COVID-19 cao nhất nước - đã sử dụng súng điện răn đe những người dân không đeo khẩu trang hoặc vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Gulf News đưa tin.

Súng điện sau khi chích sẽ làm choáng, gây mất thăng bằng, kiểm soát cơ bắp. Tình trạng này kéo dài trong vài giây.

Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này đang làm dấy lên những tranh cãi trong cộng đồng người dân Pakistan. "Họ thậm chí không bỏ qua cho trẻ vị thành niên, những người đang đi du lịch cùng gia đình hoặc chở theo trẻ em bằng xe máy hoặc xe kéo", Irshad, một cư dân của Ghulam Muhammadabaad nói.

Irshad cũng chia sẻ tình huống mà cá nhân đã trải qua: "Hôm 6.6, tôi cùng con trai 15 tuổi đi mua thuốc cho vợ bằng xe máy. Do quá vội chúng tôi quên đeo khẩu trang. Không lâu sau, cảnh sát tại trạm kiểm soát đã dừng xe tôi lại, tôi chưa kịp giải thích thì bất ngờ bị chích điện. Lúc đó tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Họ cũng làm điều tương tự với con trai tôi".

"Những người không đeo khẩu trang phải xếp hàng cạnh một bức tường và lần lượt bị chích điện", Mushtaq - một người dân khác cho hay.

Trong khi đó, một quan chức thành phố giấu tên cho biết thiết bị gây choáng này là công cụ khá hiệu quả để thuyết phục người dân rằng chỉ bằng cách đeo khẩu trang mới có thể tự cứu mình và người thân khỏi nhiễm virus. Công suất của súng điện chỉ trong khoảng 5-6 watt, không gây ra tổn hại tới sức khỏe.

Phản hồi về những báo cáo trường hợp bị chấn động do chích điện, đại diện cảnh sát thành phố Muhammad Ali cho biết một ủy ban điều tra đã được thành lập. "Dựa trên các báo cáo điều tra, giới chức sẽ có những động thái phù hợp", ông Ali nói.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều nước đang có dấu hiệu giảm nhiệt, Pakistan vẫn ghi nhận vài nghìn ca mắc mỗi ngày. 4.646 ca nhiễm mới trong 24h qua đã nâng tổng số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 108.317, trong đó, 2.172 người đã tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Pakistan: Bác sĩ trẻ tự sát vì áp lực thiếu thiết bị bảo hộ chống dịch

Lê Thanh Hà |

Một bác sĩ trẻ ở Sindh, Pakistan đã tự sát vì không chịu nổi áp lực thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.

Pakistan: 20.000 tín đồ Hồi giáo bị cách ly

Bảo Châu |

Pakistan đã cách ly 20.000 tín đồ và đang tìm kiếm thêm hàng chục nghìn người đã tham dự một buổi lễ Hồi giáo ở Lahore vào tháng trước bất chấp dịch bệnh COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Pakistan: Bác sĩ trẻ tự sát vì áp lực thiếu thiết bị bảo hộ chống dịch

Lê Thanh Hà |

Một bác sĩ trẻ ở Sindh, Pakistan đã tự sát vì không chịu nổi áp lực thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.

Pakistan: 20.000 tín đồ Hồi giáo bị cách ly

Bảo Châu |

Pakistan đã cách ly 20.000 tín đồ và đang tìm kiếm thêm hàng chục nghìn người đã tham dự một buổi lễ Hồi giáo ở Lahore vào tháng trước bất chấp dịch bệnh COVID-19.