Pakistan: Bác sĩ trẻ tự sát vì áp lực thiếu thiết bị bảo hộ chống dịch

Lê Thanh Hà |

Một bác sĩ trẻ ở Sindh, Pakistan đã tự sát vì không chịu nổi áp lực thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo Gulf News, bác sĩ Tahir Almani sống tại Sindh, Pakistan là bác sĩ gây mê tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Đại học Liaquat, thành phố Jamshoro.

Bác sĩ Almani từng gửi đơn xin nghỉ việc sau nhiều áp lực khi không được đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân COVID-19, tuy nhiên không được chấp thuận. Áp lực vì thiếu PPE đè nặng mỗi ngày một lớn, bác sĩ Almani đã hai lần cố gắng tự sát bằng cách cắt cổ tay và ra đi ở tuổi 27.

Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thiếu PPE đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch tại Pakistan. Một số báo cáo của các chuyên gia y tế ở Pakistan cho hay lực lượng nhân viên y tế nước này chưa nhận được sự bảo vệ xứng đáng.

Mới đây, một nữ bác sĩ Pakistan đã đăng tải một đoạn video cho hay cô phải làm việc trong điều kiện không có biện pháp bảo vệ thích hợp và đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Thậm chí, nữ bác sĩ vẫn tiếp tục cứu chữa bệnh nhân trong khi đã mắc COVID-19.

Số ca mắc bệnh COVID-19 tại Pakistan tiếp tục tăng lên và có những dự báo rằng dịch bệnh tại nước này có thể đạt đỉnh trong tháng 5. Tính đến sáng 8.5, Pakistan đã ghi nhận 25.837 ca mắc COVID-19 và 594 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ít nhất 90.000 nhân viên y tế mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu

Phương Linh |

Ít nhất 90.000 nhân viên y tế mắc COVID-19 trên toàn cầu, theo dữ liệu của Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế.

Biểu diễn chiến đấu cơ trên bầu trời New York để vinh danh nhân viên y tế

Bảo Châu |

Các phi đội bay của quân đội Mỹ đã vinh danh các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch bằng màn biểu diễn bay trên bầu trời thành phố New York ngày 28.4.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ít nhất 90.000 nhân viên y tế mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu

Phương Linh |

Ít nhất 90.000 nhân viên y tế mắc COVID-19 trên toàn cầu, theo dữ liệu của Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế.

Biểu diễn chiến đấu cơ trên bầu trời New York để vinh danh nhân viên y tế

Bảo Châu |

Các phi đội bay của quân đội Mỹ đã vinh danh các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch bằng màn biểu diễn bay trên bầu trời thành phố New York ngày 28.4.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.